Jakarta triệu đại sứ Mỹ vì tư lệnh không được nhập cảnh

(PLO)- Đại sứ quán Mỹ ở Jakarta đã phải xin lỗi sau khi Tham mưu trưởng quân đội Indonesia Gatot Nurmantyo không được nhập cảnh vào Mỹ vào phút chót dù ông nhận được lời mời chính thức từ người đồng cấp Mỹ.

Theo RT ngày 23-10, tướng Gatot Nurmantyo, Tư lệnh quân đội quốc gia Indonesia, chuẩn bị lên máy bay cất cánh từ Jakarta tới Washington, DC (Mỹ) vào cuối ngày 21-10 thì bất ngờ nhận được tin báo rằng ông cùng phu nhân của mình bị Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ không cho nhập cảnh vào nước này. 

Được biết tướng Gatot sang Mỹ theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Joseph Dunford để tham dự một hội nghị về chống chủ nghĩa cực đoan bạo lực tổ chức từ ngày 23 đến 24-10 ở Washington.

Tham mưu trưởng quân đội Indonesia Gatot Nurmantyo. Ảnh: RT

Ông Gatot đã quyết định hoãn chuyến thăm của mình cho tới khi Washington làm rõ vấn đề này.

“Tư lệnh quân đội cùng phu nhân và phái đoàn đã quyết định không thực hiện lời mời của tư lệnh quân đội Mỹ cho tới khi nhận được lời giải thích chính thức từ Mỹ” - Thiếu tướng Wuryanto, người phát ngôn quân đội Indonesia, cho biết.

Trả lời Reuters, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi cho hay Jakarta đã yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ và Đại sứ quán Mỹ tại Indonesia giải thích rõ vụ việc trên. Một phó đại sứ Mỹ được Bộ Ngoại giao Indonesia triệu hồi trong ngày 23-10.

Ngày 22-10, Đại sứ quán Mỹ tại Indonesia đã đưa ra lời xin lỗi, trong đó nói rằng tướng Gatot có khả năng bị trục trặc hành chính chứ không phải do cố ý làm mất mặt vị bộ trưởng.

“Đại sứ Mỹ ở Indonesia Joseph Donovan gửi lời xin lỗi tới Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi vì sự bất tiện mà Mỹ đã gây ra cho tướng Gatot. Đại sứ quán Mỹ đã chuẩn bị xúc tiến chuyến thăm Mỹ của tướng Gatot” - Đại sứ quán Mỹ nói trong một thông cáo, nhấn mạnh rằng cơ quan này vẫn liên lạc với phái đoàn của ông Gatot và hy vọng giải quyết êm xuôi vấn đề này.

Hội nghị về chống chủ nghĩa cực đoan bạo lực hồi năm ngoái cũng do ông Dunford chủ trì. Hội nghị quy tụ các lãnh đạo quân sự cấp cao đến từ 43 quốc gia, trong đó có Indonesia tại Washington, DC để thảo luận về các thách thức mà chủ nghĩa khủng bố quốc tế đặt ra.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.