J-21 của Trung Quốc là bản sao F-35 của Mỹ?

(PLO)- Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton cáo buộc Trung Quốc đánh cắp công nghệ F-35 để phát triển tiêm kích tàng hình Thẩm Dương J-31 vốn còn trong giai đoạn mẫu thử.

Cố vấn Bolton mới đây lên tiếng cáo buộc Trung Quốc ăn cắp công nghệ sản xuất máy bay chiến đấu tàng hình của Mỹ, cụ thể là công nghệ sản xuất tiêm kích tàng hình đa năng thế hệ thứ năm F-35.

Thăm Ukraine tuần trước, ông Bolton cho rằng một loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm mới mà Trung Quốc đang phát triển “nhìn giống F-35 rất nhiều, bởi vì nó là F-35”, rằng “họ chỉ đánh cắp nó”.

Cố vấn Mỹ Bolton: Trung Quốc đánh cắp công nghệ F-35

Hiện tại, máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm duy nhất hoạt động của Trung Quốc – mẫu máy bay Thành Đô J-20 hay còn được biết đến với tên Uy Long, nhìn rất khác F-35 của Mỹ. J-20 có 2 cánh nhỏ ở mũi – vốn không có ở các mẫu máy bay chiến đấu hiện đại của Mỹ. J-20 cũng lớn hơn F-35 và nặng hơn 50% so với F-35.

Tuy nhiên, mẫu máy bay mà ông Bolton muốn đề cập không phải là J-20 mà là chiếc tiêm kích tàng hình Thẩm Dương FC-31 còn được biết đến với tên J-31, hay Cốt Ưng vốn còn đang trong giai đoạn mẫu thử.

Máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm J-31 của Trung Quốc trong một chuyến bay thử tháng 11-2014. Ảnh: THX

Máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm J-31 của Trung Quốc trong một chuyến bay thử tháng 11-2014. Ảnh: THX

J-31 được Công ty Máy bay Thẩm Dương – một chi nhánh của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc - sản xuất, có chuyến bay thử đầu tiên năm 2012.

J-21 khác, giống gì F-35?

J-31 có nhiều đặc điểm tương đồng với F-35, dù J-31 có hai động cơ trong khi F-35 có một động cơ. F-35 có trọng lượng cất cánh từ 27 tấn đến 32 tấn, có tầm chiến đấu 2.200km, tốc độ tối đa đạt 1.930km. J-31 có trọng lượng cất cánh 25 tấn, có tầm chiến đấu 1.200km và tốc độ tối đa hơn 2.200km.

Trong khi các mẫu F-35A, F-35B và F-35C do tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin của Mỹ sản xuất có thể chở từ 6,8 tấn đến 8,1 tấn vũ khí thì J-31 có thể chở 8 tấn vũ khí, và có vòng đời tới 30 năm.

F-35 có đa dạng nhiều mẫu dùng cho Lục quân, Hải quân, Không quân Mỹ. J-31 của Trung Quốc chủ yếu được thiết kế sử dụng trong không quân. Khối lượng nhẹ hơn của J-31 cho phép nó có thể sử dụng được trên các tàu sân bay.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cáo buộc Trung Quốc ăn cắp công nghệ tiêm kích tàng hình đa năng F-35. Ảnh: EPA

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cáo buộc Trung Quốc ăn cắp công nghệ tiêm kích tàng hình đa năng F-35. Ảnh: EPA

Từng có thông tin J-31 sẽ được sử dụng cho các tàu sân bay thế hệ mới của Trung Quốc một khi mẫu máy bay này hoàn tất phát triển. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin quân sự gần đây thì có thể điều này sẽ không xảy ra. Lý do vì tiến trình phát triển, sản xuất J-31 chậm, cũng như bị vướng nhiều vấn đề về kỹ thuật. Thay cho J-31 sẽ là những chiếc máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm Thành Đô J-20.

J-31 lợi thế thế nào so với F-35?

Tuy nhiên, Công ty Máy bay Thẩm Dương đang chuyển hướng tiếp thị mẫu máy bay J-31 xuất khẩu ra các nước khác. Một mẫu J-31 đã xuất hiện tại một cuộc triển lãm hàng không ở Paris (Pháp) hồi tháng 6.

Một quan chức từ Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc từng tham gia cuộc triển lãm cho biết tập đoàn hy vọng “sẽ chiếm được một ít thị phần thị trường máy bay quân sự của các nước phát triển”. Nhiều chuyên gia quân sự Trung Quốc cũng tự tin khẳng định J-31 sẽ là đối thủ đầy thách thức của F-35 trên thị trường vũ khí thế giới.

Mỹ gần đây ra chính sách hạn chế bán F-35 thậm chí đối với nhiều đồng minh thân thiết. Ảnh: EPA

Mỹ gần đây ra chính sách hạn chế bán F-35 thậm chí đối với nhiều đồng minh thân thiết. Ảnh: EPA

Mặt rõ ràng nhất J-31 chiếm ưu thế hơn hẳn F-35 đó là giá bán. Giá bán một chiếc F-35 tầm 100 triệu USD/chiếc, nhưng giá bán của J-31 dự kiến chỉ tầm 70 triệu USD/chiếc.

Thêm nữa, Mỹ hiện tại đang hạn chế bán ra F-35, thậm chí với các đồng minh thân thiết. Chính sách này của Mỹ để lại một khoảng trống lớn trên thị trường mà Trung Quốc có thể khai thác một khi mẫu máy bay J-31 hoàn thành.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.