Israel và Hezbollah đồng ý ngừng bắn

(PLO)- Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng Israel và Hezbollah đồng ý ngừng bắn, thỏa thuận sẽ có hiệu lực vào sáng sớm 27-11 (giờ địa phương).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-11, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah (Lebanon) sẽ có hiệu lực vào ngày 27-11 sau khi cả hai bên chấp nhận thỏa thuận do Mỹ và Pháp làm trung gian, theo hãng tin Reuters.

Ông Biden đưa ra phát ngôn trên sau khi nội các an ninh của Israel phê chuẩn thỏa thuận ngừng bắn với tỉ lệ ủng hộ 10-1.

Ông Biden nói rằng thỏa thuận này mở đường cho việc chấm dứt cuộc xung đột đã làm hàng nghìn người thiệt mạng kể từ tháng 10-2023, và hướng tới việc chấm dứt vĩnh viễn các hành động thù địch giữa Israel và Hezbollah.

 Ông Biden: Israel và Hezbollah đồng ý ngừng bắn
Khói bốc lên tại vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut (Lebanon) sau cuộc không kích của Israel ngày 26-11 trong bối cảnh có tin Israel và Hezbollah đồng ý ngừng bắn. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ cho biết ông đã nói chuyện với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Thủ tướng Lebanon Najib Mikati, nói thêm rằng giao tranh qua biên giới Israel-Lebanon sẽ chấm dứt vào lúc 4 giờ sáng 27-11 (giờ địa phương).

“Thỏa thuận này được thiết kế để chấm dứt vĩnh viễn các hành động thù địch. Các phần tàn dư còn sót lại của Hezbollah và các tổ chức khủng bố khác sẽ không được phép đe dọa an ninh của Israel thêm một lần nào nữa” - ông Biden nhấn mạnh.

Cũng theo ông Biden, Israel sẽ rút quân dần dần trong khoảng thời gian 60 ngày khi quân đội Lebanon kiểm soát lãnh thổ gần biên giới với Israel để đảm bảo Hezbollah không xây dựng lại cơ sở hạ tầng tại đó.

“Người dân ở cả hai bên sẽ sớm có thể trở về nhà một cách an toàn” - ông Biden nói thêm.

Ngoại trưởng Lebanon Abdallah Bou Habib trước đó cho biết quân đội Lebanon sẵn sàng triển khai 5.000 quân ở miền nam Lebanon nếu quân đội Israel rút lui.

Thủ tướng Netanyahu ngày 27-11 nói rằng Israel sắp thực hiện lệnh ngừng bắn tại Lebanon.

“Nếu Hezbollah vi phạm thỏa thuận và cố gắng tái vũ trang, chúng tôi sẽ tấn công. Nếu họ cố gắng xây dựng lại cơ sở hạ tầng khủng bố gần biên giới, chúng tôi sẽ tấn công. Nếu họ bắn một quả rocket, nếu họ đào một đường hầm, nếu họ mang vào một chiếc xe tải chở rocket, chúng tôi sẽ tấn công” - ông Netanyahu nói.

Ngày qua, Điều phối viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc tại Lebanon - bà Jeanine Hennis-Plasschaert hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn, ca ngợi các bên tham gia thỏa thuận “đã nắm bắt cơ hội để khép lại chương tàn khốc này”.

Liệu ông Donald Trump có ủng hộ sáp nhập Bờ Tây vào Israel như đồn đoán?

Liệu ông Donald Trump có ủng hộ sáp nhập Bờ Tây vào Israel như đồn đoán?

(PLO)- Đang có đồn đoán ông Donald Trump một khi nhậm chức tổng thống Mỹ sẽ ủng hộ sáp nhập Bờ Tây vào Israel, khi có thành viên trong chính quyền mới của ông ủng hộ ý tưởng này, song chuyên gia nhận định ông khả năng sẽ không đánh đổi những mục tiêu chiến lược của Mỹ tại Trung Đông để ủng hộ việc này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.