Israel trả đũa Iran: Ông Netanyahu lần đầu lên tiếng; HĐBA LHQ sắp họp

(PLO)- Hai ngày sau vụ Israel trả đũa Iran, Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu nói rằng các cuộc không kích của Israel đã đạt mọi mục tiêu, trong khi phía Iran tuyên bố sẽ đưa ra phản ứng thích hợp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) dự kiến sẽ họp vào hôm nay 28-10 (giờ Việt Nam) theo yêu cầu của Iran để thảo luận về cuộc tấn công trả đũa của Israel vào Iran hồi cuối tuần qua.

HĐBA LHQ sắp họp vụ Israel trả đũa Iran

Trong lá thư gửi tới Tổng thư ký LHQ và Chủ tịch HĐBA LHQ, Ngoại trưởng Iran - ông Iran Abbas Araghchi thúc giục LHQ đưa ra lập trường quyết đoán khi “xem xét hậu quả của các hành động gây hấn liên tục và có hệ thống của Israel và lên án hành động của nước này để gửi thông điệp tới cộng đồng quốc tế rằng những hành vi vi phạm trắng trợn như vậy sẽ không được đáp lại”.

Israel trả đũa Iran
Ảnh chụp màn hình cho thấy một máy bay của Không quân Israel, mà quân đội Israel cho biết đang khởi hành để thực hiện các cuộc tấn công vào Iran hôm 26-10. Ảnh: LỰC LƯỢNG PHÒNG VỆ ISRAEL

Đáp lại, Đại sứ Israel tại LHQ Danny Danon cho biết yêu cầu của Tehran là "một nỗ lực khác của Iran nhằm gây hại cho chúng tôi, lần này là trên chính trường", tuyên bố sẽ "đứng lên bảo vệ quyền tự vệ của Israel".

Ông Danon gọi những cáo buộc rằng Israel đã vi phạm luật pháp quốc tế là "vô lý".

Ông Netanyahu lần đầu lên tiếng

Ngày 27-10, Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu nói rằng các cuộc không kích của Israel hôm 26-10 đã "tấn công mạnh" vào hệ thống phòng thủ và sản xuất tên lửa của Iran, theo hãng tin Reuters.

"Lực lượng không quân đã tấn công khắp Iran. Chúng tôi đã tấn công mạnh vào khả năng phòng thủ của Iran và năng lực sản xuất tên lửa nhắm vào chúng tôi" - ông Netanyahu phát biểu, gọi cuộc tấn công là "chính xác và mạnh mẽ" và đã đạt được mọi mục tiêu.

Israel trả đũa Iran.jpg
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, cũng trong ngày 27-10, Lãnh đạo tối cao Iran - ông Ayatollah Seyyed Ali Khamenei nói rằng động thái hung hăng mới nhất của Israel chống lại Iran không nên được phóng đại hay hạ thấp, theo hãng thông tấn IRNA.

Ông Khamenei cho biết Israel đã phóng đại hành động mà họ đã gây ra đối với Iran, đồng thời cho biết rằng Israel đã tính toán sai lầm đối với Iran, vì họ vẫn chưa hiểu đất nước và người dân Iran cũng như chưa hiểu được mức độ quyền lực và quyết tâm của Iran.

Ông Khamenei kêu gọi các quan chức nên khiến Israel hiểu được mức độ sức mạnh và quyết tâm của Iran, cũng như làm bất cứ điều gì vì lợi ích tốt nhất của đất nước.

Cùng ngày, Tổng thống Iran - ông Masoud Pezeshkian nhấn mạnh Tehran sẽ đáp trả cuộc tấn công của Israel nhưng cho biết Iran không muốn một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn, theo IRNA.

“Chúng tôi không tìm kiếm chiến tranh, nhưng chúng tôi sẽ bảo vệ quyền của người dân và quốc gia, và chúng tôi sẽ đưa ra phản ứng thích hợp đối với hành động gây hấn của Israel" - ông Pezeshkian nói.

Tổng thống Iran cảnh báo căng thẳng sẽ leo thang nếu Israel "tiếp tục hành động gây hấn và phạm tội", đồng thời cáo buộc Mỹ "kích động chế độ này phạm phải những tội ác này".

Ai Cập đề xuất lệnh ngừng bắn ngắn hạn ở Gaza

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi ngày 27-10 công bố đề xuất lệnh ngừng bắn kéo dài 2 ngày tại Gaza để trao đổi 4 con tin người Israel lấy một số người Palestine đang bị giam ở Israel, theo Reuters.

Tổng thống Fattah al-Sisi cũng cho biết các cuộc đàm phán nên được nối lại trong vòng 10 ngày sau khi thực hiện lệnh ngừng bắn tạm thời nhằm đạt được lệnh ngừng bắn vĩnh viễn.

Ông Fattah al-Sisi đưa ra đề xuất trên trong bối cảnh nỗ lực của Qatar với sự tham gia của giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) và cơ quan tình báo Mossad của Israel nhằm xoa dịu cuộc chiến ở Gaza kéo dài hơn một năm.

Israel và Hamas chưa đưa ra phản hồi chính thức về đề xuất trên của Ai Cập.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.