Israel thành lập chính phủ đoàn kết, thủ tướng sẽ luân phiên?

(PLO)- Thủ tướng Benjamin Netanyahu và đối thủ Benny Gantz đã tiến hành các cuộc hội đàm hôm 23-9 về đề xuất thành lập một chính phủ đoàn kết của Israel và quyết định ai sẽ đảm nhận vai trò lãnh đạo quốc gia đầu tiên theo thỏa thuận chính phủ xoay vòng.

Tổng thống Reuven Rivlin có nhiệm vụ chọn một ứng cử viên có vị trí tốt nhất để thành lập chính phủ liên minh và cũng là người triệu tập ông Netanyahu, ông Gantz cho cuộc gặp kín ngày 23-9.

Cuộc gặp hai bên được tổ chức trong bối cảnh Thủ tướng Netanyahu và cựu tướng Gantz của đảng Xanh-Trắng đều không có đủ sự hỗ trợ từ đa số trong quốc hội Israel gồm 120 ghế.

Tổng thống Isreal Reuven Rivlin (giữa) nói chuyện với liên đảng trong việc thành lập chính phủ mới tại nước này. Ảnh: REUTERS

Theo hãng tin Reuters, sau thất bại trong việc đảm bảo chiến thắng của cuộc bầu cử quốc hội lần hai vừa qua, Thủ tướng đương nhiệm Netanyahu nghĩ rằng ông có thể nắm quyền nếu chia sẻ quyền lực.

Trước đó, ông Gantz đã công khai chống lại ý tưởng liên minh với đảng Likud cánh hữu của Thủ tướng Netanyahu, nêu lên các cáo buộc tham nhũng chống lại nhà lãnh đạo này.

Thông tin cho biết kết thúc cuộc họp tại văn phòng Tổng thống Rivlin tại Jerusalem, ông Netanyahu và Gantz đã đưa ra một tuyên bố chung nói rằng họ đã thảo luận về việc ”thúc đẩy một sự đoàn kết và việc này không quá phức tạp".

"Thật là vui mừng, hai đảng lớn đã tiếp thu sự cần thiết của việc thành lập một chính phủ đoàn kết với chức thủ tướng luân phiên" - đặc phái viên tự do chính trị Avigdor Lieberman, người chi phối các nhiệm vụ quan trọng, nói - “Toàn bộ cuộc tranh luận bây giờ là câu hỏi ai sẽ đảm nhiệm vị trí thủ tướng đầu tương và sau đó là ai cho nhiệm kỳ kế tiếp”.

Ông Avigdor Lieberman, lãnh đạo đảng Yisrael Beitenu, nói rằng hai đảng lớn đã chú ý đến việc thành lập chính phủ xoay vòng. Ảnh: REUTERS

Trong thời kỳ 1984-1988, Israel đã từng có một sự xoay vòng trong chính phủ đoàn kết của ông Shimon Peres, thuộc cánh tả và đại diện cánh hữu Yitzhak Shami. Hai người thay phiên đảm nhiệm ghế thủ tướng.

Ngày 24-9, các nhóm đàm phán hai bên sẽ trao đổi về một cuộc gặp mặt khác giữa ông Netanyahu và ông Gantz do Tổng thống Rivlin chủ trì vào ngày 25-9 tới, theo Reuters.

Hiện tại về mặt lý thuyết, ông Netanyahu có lợi thế dẫn đầu trong việc xây dựng một khối liên minh quốc hội nhiều hơn so với đối thủ Ganzt. Được biết ông Netanyahu đã nhận được lời cam kết ủng hộ từ 55 thành viên của một nhóm cánh hữu, so với 54 phiếu ủng hộ của các đảng cánh tả và đảng Ả Rập đối với ông Ganzt.

Trong một diễn biến khác, tháng 10 tới, bộ trưởng Tư pháp Israel sẽ tổ chức một phiên điều tra để buộc tội nhà lãnh đạo nước này tội gian lận và hối lộ trong ba vụ tham nhũng bị phanh phui.

Thủ tướng Netanyahu liên tục phủ nhận mọi hành vi sai trái và có thể lập luận chống lại bản cáo trạng tại phiên tòa.

Ông Netanyahu hủy gặp ông Trump để giải quyết chuyện quốc gia
Ông Netanyahu hủy gặp ông Trump để giải quyết chuyện quốc gia
(PLO)- Thông tin từ Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu ngày 18-9 nói rằng ông sẽ không tham dự cuộc họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ) vào tuần tới bởi vì những “vấn đề chính trị” tại Israel sau cuộc bầu cử Quốc hội lần hai vừa qua.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.