Israel sắp mở 2 cuộc tấn công lớn cùng lúc?

(PLO)- Phía Israel kiên quyết thực hiện kế hoạch đổ bộ TP Rafah và cho biết đang chuẩn bị tấn công lực lượng Hezbollah ở Lebanon.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong chuyến thăm biên giới Israel-Lebanon hôm 1-5, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel – Tướng Herzi Halevi cho biết lực lượng nước này đang chuẩn bị tấn công nhóm vũ trang Hezbollah (Lebanon).

Ông Halevi đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh giao tranh giữa Israel và Hezbollah liên tục xảy ra tại khu vực biên giới Israel-Lebanon, theo tờ The Times of Israel.

“Các bạn đang làm rất tốt công việc phòng thủ và chúng tôi đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công ở phía bắc” – ông Halevi nói với các binh sĩ của Lữ đoàn Etzioni.

Ông Halevi cũng cho biết chiến dịch của Israel ở Dải Gaza sẽ tiếp tục “với sức mạnh”.

“Mục tiêu của [chiến dịch tại Gaza] là khôi phục an ninh cho các cộng đồng gần Dải Gaza và đưa các con tin trở về nhà an toàn” – ông Halevi nói.

Israel-quyet-do-bo-Rafah.jpg
Đống đổ nát ở TP Rafah (nam Gaza) sau cuộc không kích của Israel. Ảnh: REUTERS

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Thủ tướng Israel – ông Benjamin Netanyahu đã gặp nhau tại Jerusalem trong 2 tiếng rưỡi. Trong cuộc gặp, ông Netanyahu cho biết Israel sẽ tiến hành kế hoạch đổ bộ TP Rafah (nam Gaza).

Phần mình, ông Blinken cho hay Mỹ vẫn chưa nhận được kế hoạch của Israel về việc bảo vệ dân thường trong trường hợp Israel đổ bộ Rafah và nhấn mạnh Mỹ không thể ủng hộ một kế hoạch đổ bộ như vậy được.

“Chúng tôi không thể hỗ trợ một chiến dịch quân sự lớn ở Rafah nếu không có kế hoạch hiệu quả để đảm bảo rằng dân thường không bị tổn hại. Chúng tôi chưa từng thấy một kế hoạch như vậy. Theo đánh giá của chúng tôi, có nhiều cách tốt hơn để đối phó Hamas mà không cần một chiến dịch quân sự lớn ở Rafah” – ông Blinken nói.

Trong chuyến thăm Israel, ông Blinken cũng hoan nghênh "những tiến bộ có ý nghĩa" trong những tuần gần đây về khả năng tiếp cận nhân đạo tại Gaza. Ngoại trưởng Mỹ cũng đề nghị chính phủ Israel thực hiện một loạt các bước cụ thể để tạo điều kiện viện trợ cho Gaza.

Ngoài ra, ông Blinken cũng kêu gọi Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn do các nhà hòa giải Ai Cập đề xuất. Trong đó, hai bên sẽ dừng giao tranh, Hamas sẽ thả 33 con tin để đổi lấy một số lượng lớn người Palestine đang bị giam trong các nhà tù Israel.

“Israel đã có những bước thỏa hiệp rất quan trọng. Không còn thời gian để tranh cãi nữa. Thỏa thuận đã ở đó. [Hamas] nên nắm lấy nó" – Ngoại trưởng Mỹ nói.

Trong một diễn biến khác, ngày 1-5, Tổng thống Colombia – ông Gustavo Petro cho biết nước này sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel vì các hành động của Israel ở Gaza.

Ông Petro cũng chỉ trích mạnh mẽ Thủ tướng Netanyahu và ủng hộ vụ kiện của Nam Phi cáo buộc Israel tội diệt chủng tại Tòa Công lý Quốc tế (ICJ).

Ngoại trưởng Israel – ông Israel Katz cho rằng ông Petro là người "chống Do Thái và đầy thù hận". Theo ông Katz, động thái của ông Petro đã vô tình biến thành phần quà cho Hamas.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.