Israel phải tổ chức tổng tuyển cử lần 2

(PLO)- Các cuộc đàm phán liên minh thành lập chính phủ đã bế tắc trước một dự thảo luật đề xuất nhằm mục đích đưa nhiều thanh niên Do Thái chính thống cực đoan vào quân đội.

Israel phải tổ chức một cuộc tổng tuyển cử quốc gia mới, sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu không thành lập được chính phủ liên minh từ các đảng được bầu vào quốc hội ngày 9-4, đài CNN đưa tin.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Israel, một cuộc tổng tuyển cử đã thất bại trong việc thành lập chính phủ. Việc tổ chức hai cuộc tổng tuyển cử trong vòng một năm, chưa từng có tiền lệ trong lịch sử Israel, càng đẩy đất nước này vào bế tắc chính trị.

Cuộc bầu cử mới dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 17-9, là kết quả của dự luật giải tán quốc hội được trình Quốc hội Israel vào hồi đầu tuần này. Luật chính thức được phê duyệt không lâu sau khi thời hạn thành lập chính phủ của Thủ tướng Netanyahu hết hạn.

Israel phải tổ chức một cuộc tổng tuyển cử quốc gia mới, sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu không thành lập được chính phủ liên minh. Ảnh: CNN

Các cuộc đàm phán liên minh thành lập chính phủ đã bế tắc trước một dự thảo luật đề xuất, nhằm mục đích đưa nhiều thanh niên Do Thái chính thống cực đoan vào quân đội. Các đảng tôn giáo cực chính thống của Israel yêu cầu thay đổi dự luật, trong khi cựu Bộ trưởng Quốc phòng Avigdor Liberman muốn nó được thông qua mà không có thay đổi nào cả.

Từ đó dẫn đến việc ông Liberman từ chối tham gia liên minh vì chưa thống nhất về luật nghĩa vụ quân sự kể trên. Với việc thiếu năm ghế từ đảng Yisrael Beiteinu của ông Liberman, chính phủ liên minh của Thủ tướng Netanyahu sẽ không thể chiếm đa số ghế trong Quốc hội. Vậy nên, gần hai tháng sau cuộc tổng tuyển cử, Thủ tướng Benjamin Netanyahu vẫn chưa thể thành lập liên minh.

Trước đó, phát biểu trước Quốc hội ngày 27-5, ông Netanyahu đã lên tiếng chỉ trích ông Liberman đã gây ra cuộc khủng hoảng, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực làm mọi điều có thể để xây dựng một chính phủ liên minh trong 48 giờ tới nhưng bất thành.

Kết quả thăm dò quốc gia mới trên Kênh 13 của Israel về các bế tắc chính trị hiện nay cho thấy, 41% những người được hỏi đổ lỗi cho Thủ tướng Netanyahu và chỉ có 27% người đỗ lỗi cho ông Liberman. Tuy nhiên, trong lực lượng cánh hữu thì phần lớn cho rằng bế tắc chính trị hiện nay do ông Liberman gây ra.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.