Israel muốn xây ‘thành phố nhân đạo’ ở Dải Gaza

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz chỉ đạo quân đội xúc tiến kế hoạch xây dựng “thành phố nhân đạo” trên tàn tích của TP Rafah (Dải Gaza), tách người dân khỏi Hamas.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz ngày 7-7 nói rằng ông đã chỉ đạo quân đội xúc tiến kế hoạch xây dựng “thành phố nhân đạo” trên tàn tích của TP Rafah, miền nam Dải Gaza, theo đài CNN.

Ông Katz nói rằng khu vực này ban đầu sẽ tiếp nhận khoảng 600.000 người Palestine buộc phải sơ tán đến vùng Al-Mawasi ven biển phía nam Gaza. Những người Palestine bước vào khu vực này sẽ phải qua kiểm tra để đảm bảo họ không phải là thành viên Hamas.

Israel muốn xây ‘thành phố nhân đạo’ ở Dải Gaza
Lều tị nạn ở TP Gaza (Dải Gaza) vào tháng 6. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

“Họ sẽ không được phép rời đi” - ông Katz nói.

Ông Katz cho biết khu vực dành cho người Palestine sơ tán sẽ do các tổ chức quốc tế quản lý, không phải Lực lượng Phòng vệ Israel.

Lực lượng Phòng vệ Israel sẽ đảm bảo an ninh cho khu vực này từ xa, ông Katz nói thêm.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel sau đó cam kết rằng Israel sẽ triển khai kế hoạch từng được Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất nhằm cho phép người Palestine di cư từ Dải Gaza sang các quốc gia khác.

Các chính trị gia Israel, bao gồm Thủ tướng Benjamin Netanyahu, đã nhiệt tình ủng hộ kế hoạch di cư này, bất chấp việc không có quốc gia nào công khai bày tỏ mong muốn tham gia.

Trong bữa tối tại Nhà Trắng cùng ông Trump ngày 7-7, ông Netanyahu phát biểu: “Chúng tôi đang phối hợp rất chặt chẽ với Mỹ để tìm ra các quốc gia mong muốn hiện thực hóa điều họ luôn nói – rằng họ muốn mang lại cho người Palestine một tương lai tốt đẹp hơn. Và tôi nghĩ chúng tôi sắp tìm được một số nước như vậy”.

Ngày 8-7, khi được hỏi về kế hoạch trên, người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel - Chuẩn tướng Effie Defrin cho biết quân đội “sẽ trình lên giới lãnh đạo chính trị một số phương án”.

“Mỗi phương án đều có những hệ lụy riêng. Chúng tôi sẽ hành động theo chỉ thị của giới lãnh đạo chính trị” - ông Defrin nói thêm.

Cũng trong ngày 8-7, Ngoại trưởng Anh David Lammy nói rằng Anh phản đối kế hoạch mới của Israel.

“Tôi bất ngờ trước những phát biểu từ ông Katz. Những phát biểu đó trái ngược với tiến trình hướng đến một thỏa thuận ngừng bắn mà tôi nghĩ chúng ta đang tiến gần tới” - ông Lammy nói, nhấn mạnh rằng ông không coi kế hoạch này giúp người dân Gaza có thể nhận được viện trợ và hỗ trợ cần thiết.

Đồng quan điểm, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) khẳng định việc đưa người Palestine ra khỏi Dải Gaza là điều không thể chấp nhận được.

UAE đã công khai và dứt khoát bác bỏ việc cưỡng ép di dời người Palestine. Lập trường công khai và riêng tư của chúng tôi là phản đối việc di dời bất kỳ người Palestine nào khỏi lãnh thổ này vào lúc chúng tôi đang nỗ lực tái thiết Gaza” - Ngoại trưởng UAE Lana Nusseibeh nói với CNN.

Qatar cũng lên tiếng phản đối việc trục xuất người dân Gaza. “Chúng tôi đã nói rất rõ rằng chúng tôi phản đối bất kỳ hành vi cưỡng bức di dời nào đối với người Palestine, hay bất kỳ hình thức di dời nào khiến người Palestine rời khỏi mảnh đất của họ” - ông Majed Al Ansari, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar, nói hôm 8-7.

Về phái Hamas, nhóm này ngày 8-7 tuyên bố bác bỏ “tương lai bị áp đặt”.

“Những nỗ lực dai dẳng của Israel nhằm cưỡng ép di dời người dân chúng tôi và áp đặt một cuộc thanh lọc sắc tộc đã vấp phải sự kiên cường huyền thoại. Nhân dân chúng tôi đã đứng vững trước cái chết, đói khát và bom đạn và bác bỏ bất kỳ tương lai nào bị áp đặt từ các trung tâm tình báo hay những bàn đàm phán chính trị” - theo tuyên bố của Hamas.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.