Israel lên tiếng vụ ĐSQ Iran ở Syria bị không kích

(PLO)- Israel lên tiếng về cáo buộc không kích vào tòa nhà lãnh sự trong khu phức hợp đại sứ quán Iran ở Syria khiến 2 tướng cấp cao và 5 cố vấn quân sự Iran thiệt mạng, cho rằng Tehran mới là tác nhân gây bất ổn trong khu vực.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Israel hôm 1-4 đã lên tiếng về cáo buộc từ phía Iran rằng Israel là thủ phạm không kích vào tòa nhà lãnh sự nằm trong khu phức hợp đại sứ quán Iran ở Syria khiến 2 tướng cấp cao và 5 cố vấn quân sự của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thiệt mạng, theo đài CNN.

Vụ không kích xảy ra vào ngày 1-4. Đại sứ Iran tại Syria - ông Hossein Akbari cho rằng Israel đã sử dụng máy bay chiến đấu F-35 để phóng 6 tên lửa vào tòa nhà.

“Có lẽ đây là lần đầu tiên những người theo Chủ nghĩa Phục quốc Do Thái [Israel] tấn công tòa nhà chính thức của đại sứ quán Cộng hòa Hồi giáo Iran, nơi đã có lá cờ của Cộng hòa Hồi giáo treo trên đó” - ông Akbari nói.

Israel đáp trả cáo buộc không kích tòa nhà lãnh sự Iran
Hiện trường vụ tòa nhà lãnh sự bên trong đại sứ quán Iran tại Syria trúng không kích hôm 1-4. Ảnh: AP

Phản hồi cáo buộc của Tehran, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết sẽ không bình luận về các báo cáo của nước ngoài nhưng lưu ý rằng Iran chính là tác nhân khiến căng thẳng ở Trung Đông leo thang trong 6 tháng qua.

“Tôi sẽ không bình luận về cuộc tấn công đó nhưng tôi muốn nói rằng trong sáu tháng qua Iran đang khiến khu vực này leo thang. Iran là tác nhân chính gây ra hành động tàn bạo ở khu vực bằng cách sử dụng lực lượng ủy nhiệm ở Lebanon, Syria, Iraq, Yemen” - người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel, Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari nói với CNN.

Ngoài ra, ông Hagari nói thêm rằng tòa nhà bị cháy chỉ là nơi ở của Lực lượng Quds thuộc IRGC chứ không phải đại sứ quán và cũng không có vai trò lãnh sự.

IRGC hôm 1-4 đã tiết lộ danh tính 7 người thiệt mạng trong vụ không kích, bao gồm Tướng Mohammad Reza Zahedi - Chỉ huy cấp cao IRGC, Chuẩn tướng Haj Rahimi - cấp phó của ông Zahedi và 5 cố vấn quân sự thuộc Lực lượng Quds của IRGC là ông Hossein Amanolllahi, ông Seyyed Mahdi Jalalati, ông Mohsen Sadaqat, ông Ali Agha Babaei và ông Syed Ali Salehi Rozbahani.

Theo tờ Tehran Times, ông Zahedi - nhân vật cấp cao nhất trong bảy người thiệt mạng - là một nhà lãnh đạo quân sự rất được kính trọng ở Iran. Từ năm 2010, ông này đã bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt vì “đóng vai trò là người liên lạc với nhóm vũ trang Hezbollah (Lebanon) và các cơ quan tình báo Syria”.

Ông Zahedi cũng được cho là đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển giao vũ khí của Iran cho Hezbollah.

Trong khi đó, ông Rahimi - nhân vật cấp cao thứ hai thiệt mạng trong đợt không kích - phụ trách điều phối hoạt động hỗ trợ các cuộc nổi dậy của người Palestine.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.