Israel không muốn IS 'lụi tàn' ở Syria

(PLO)- Israel từng tuyên bố nước này “yêu thích” tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hơn là chính quyền Syria dưới thời Tổng thống Bashar Assad.

Hãng tin Sputnik đưa tin, tại cuộc họp Herzliya, Thiếu tướng Herzi Halevy, trưởng cơ quan tình báo quân đội Israel, nói rằng nước này không muốn nhóm khủng bố IS bị đánh bại ở Syria.

Quan chức Israel nói rằng ba tháng qua là khoảng thời gian “khó khăn nhất” cho IS kể từ khi nhóm cực đoan tuyên bố thành lập đế chế caliphate. Hãng tin của Israel dẫn lời ông Halevy nói rằng “Israel không muốn tình hình ở Syria kết thúc trong sự thất bại của IS”.

Đại sứ quan Israel ở Syria.

Đại sứ quán Israel ở Syria. Nguồn: Sputnik

“Việc các siêu cường rút quân khỏi khu vực này, chỉ còn lại Israel đương đầu với Hezbollah và Iran sở hữu năng lực tốt, sẽ đẩy Israel vào tình thế khó khăn. Vì vậy chúng tôi phải làm mọi thứ để không đưa chính mình vào tình huống như vậy” - ông Halevy nói.

Hồi tháng 1-2016, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Ya'alon phát biểu tại cuộc họp báo của Viện nghiên cứu an ninh quốc gia (INSS) ở Tel Aviv rằng trong cuộc xung đột Syria, ông “chọn IS” chứ không phải Iran bởi Iran và các nhóm được Iran hậu thuẫn đặt ra nhiều mối đe dọa cho Israel hơn.

“Chúng tôi tin rằng IS rồi cũng sẽ bị đánh bại ở lãnh thổ này sau khi trải qua nhiều cuộc tấn công dữ dội, trong đó có tấn công vào các mỏ dầu của nhóm cực đoan” - bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố.

Ông Moshe Ya'alon nhắc tới Iran như là “một chế độ bá quyền trong khu vực”. Hezbollah là “đại diện” cho Iran với khả năng tuyên bố chiến tranh. Iran hiện có cơ sở hạ tầng khủng bố tại năm châu lục: Á, Phi, Âu và cả Nam Mỹ lẫn Bắc Mỹ.

Những bình luận trên của ông Ya’alon khác với những gì Tổng thống Israel Reuven Rivlin tuyên bố tại INSS. Ông cho rằng IS là một đe dọa cho Tel Aviv.

“IS đã có mặt ở đây rồi, điều đó chẳng còn là bí mật nữa” - ông nói - “Tôi không bàn về các quốc gia xung quanh đất nước Israel mà đang muốn nói về nội tại của Israel. Các điều tra, phân tích, nghiên cứu của INSS chỉ ra rằng IS đang nhận được sự ủng hộ ngày càng tăng từ những người Israel, trong khi đó cũng có nhiều người đã thực sự gia nhập IS”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.