Israel-Hamas chuẩn bị trao trả con tin và tù nhân, cửa khẩu Rafah sắp được mở lại

(PLO)- Israel-Hamas chuẩn bị trao trả con tin và tù nhân, cửa khẩu Rafah sẽ được mở lại để cho phép đi lại giữa Gaza và Ai Cập, trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn Israel-Hamas có hiệu lực.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Israel và Hamas đang trong bước đầu thực hiện thỏa thuận ngừng bắn, hai bên chuẩn bị trao trả con tin và tù nhân, cửa khẩu Rafah sẽ được mở lại để cho phép đi lại giữa Dải Gaza và Ai Cập, tờ The Hill dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto ngày 11-10.

Theo thông báo của Bộ trưởng Crosetto, Phái bộ Giám sát Biên giới của Liên minh châu Âu (EUBAM) sẽ nối lại nhiệm vụ khi cửa khẩu Rafah dự kiến mở lại vào ngày 14-10.

“Vào ngày 12-10, quá trình trao trả con tin Israel và thả tù nhân Palestine sẽ bắt đầu. Phía Israel đang nỗ lực khôi phục khả năng vận hành hậu cần của hạ tầng cửa khẩu trong thời gian sớm nhất có thể” - ông Crosetto nói.

 Cửa khẩu Rafah giữa Gaza và Ai Cập. Ảnh: AFP
Cửa khẩu Rafah giữa Gaza và Ai Cập. Ảnh: AFP

Ông Crosetto cho biết thêm khoảng 600 xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo “sẽ đi vào từ các cửa khẩu khác (không qua Rafah)” mỗi ngày. Ông cũng phê chuẩn việc Ý tiếp tục tham gia hoạt động trong khuôn khổ phái bộ EUBAM.

Israel đã kiểm soát Rafah từ tháng 5-2024, sau khi Lực lượng Phòng vệ Israel yêu cầu cho 100.000 người Palestine ở phía đông Rafah “sơ tán ngay lập tức” để tiến hành “các cuộc không kích có mục tiêu” chỉ vài giờ sau đó.

Vào thời điểm đó, Rafah là cửa khẩu duy nhất cho phép viện trợ nhân đạo vào Gaza.

Các quan chức Liên Hợp Quốc cho biết đã đề nghị Israel mở thêm nhiều cửa khẩu để viện trợ nhân đạo có thể vào khu vực.

Trong diễn biến liên quan, ngày 11-10, Văn phòng Tổng thống Ai Cập thông báo rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi sẽ đồng chủ trì hội nghị thượng đỉnh quốc tế nhằm thảo luận về đề xuất của ông Trump liên quan việc chấm dứt xung đột tại Gaza, theo kênh Al Jazeera.

Hội nghị sẽ diễn ra vào ngày 13-10 có sự tham dự của lãnh đạo hơn 20 quốc gia.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez xác nhận sẽ tham dự. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đã xác nhận sẽ có mặt.

Hiện chưa rõ Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu hoặc bất kỳ đại diện nào của nhóm Hamas có tham dự hội nghị hay không.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh hàng chục nghìn người Palestine đang di chuyển ngược lên phía bắc dọc bờ biển Gaza, trở về nhà sau khi giao tranh chấm dứt.

Lực lượng Israel đã rút quân một phần trong giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn.

Câu chuyện Gaza: Về nhà thôi…

Câu chuyện Gaza: Về nhà thôi…

(PLO)- Israel-Hamas ngừng bắn, người dân Gaza sau 2 năm lây lất sơ tán đã có thể trở về nhà, nhưng niềm vui lại xen lẫn nỗi buồn nỗi đau thương khi quê nhà đã không còn như xưa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.