Israel công bố danh sách quốc tịch con tin bị Hamas bắt, có 54 người Thái, 12 người Mỹ...

(PLO)- Israel cho biết hơn một nửa trong số 220 con tin do nhóm Hamas bắt giữ có hộ chiếu nước ngoài từ 25 quốc gia khác nhau, trong đó có 54 công dân Thái Lan, 12 người Mỹ, 6 người Nga...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Israel ngày 25-10 đã công bố danh sách quốc tịch các con tin đang bị nhóm vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine) bắt giữ, trong đó công dân Thái Lan chiếm số lượng nhiều nhất, theo kênh Chanel News Asia.

Cụ thể, trong danh sách 220 con tin mà Israel công bố, có 138 con tin có hộ chiếu nước ngoài từ 25 quốc gia.

Theo danh sách, 54 con tin bị Hamas bắt là người Thái Lan, 15 người Argentina, 12 người Đức, 12 người Mỹ, 6 người Pháp, 6 người Nga, 2 người Tanzania, 2 người Philippines và 1 người Trung Quốc.

Nhóm Hamas chưa công bố thông tin về các con tin mà họ đang bắt giữ.

con-tin.jpg
Một công dân Thái Lan đoàn tụ gia đình sau khi đáp chuyến bay từ Israel đến Sân bay quốc tế Suvarnabhumi, thủ đô Bangkok (Thái Lan) hôm 12-10. Ảnh: AFP

Bộ Ngoại giao Thái Lan ngày 25-10 cho biết nước này đang trong quá trình xác minh các công dân Thái Lan đang bị Hamas bắt giữ.

Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Parnpree Bahiddha-Nukara nói với tờ Bangkok Post rằng một nhóm các nhà đàm phán Thái Lan đã đến Trung Đông để tìm kiếm thỏa thuận thả con tin.

Theo dữ liệu của chính phủ Thái Lan, Thái Lan là cộng đồng người nhập cư lớn nhất ở Israel, với khoảng 30.000 người.

Công dân Thái Lan cũng là nhóm người nước ngoài thiệt mạng và mất tích lớn nhất, với 24 người được xác nhận đã thiệt mạng và 21 người mất tích.

Một số quốc gia khác cũng có nhiều công dân bị ảnh hưởng nặng nề do xung đột. Mỹ có 34 công dân thiệt mạng và 5 công dân mất tích. Ukraine có 25 công dân thiệt mạng và 2 công dân mất tích. Pháp có 23 công dân thiệt mạng và 1 công dân mất tích. Nga có 23 công dân thiệt mạng và 4 công dân mất tích. Trung Quốc xác nhận 5 công thiệt mạng và 1 người mất tích. Nepal có 5 người thiệt mạng và 5 người mất tích.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.