Israel công bố báo cáo sau một tháng chiến sự: Tấn công Tehran hơn 800 đợt, thả 16.000 quả bom xuống Iran

(PLO)-  Israel ra tuyên bố dài sau một tháng chiến sự với Iran, cho biết đã thả hơn 16.000 quả bom xuống Iran trong hơn 800 đợt tấn công.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-4, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ra một tuyên bố dài về các cuộc tấn công vào Iran trong tháng đầu tiên của cuộc chiến, theo tờ The Times of Israel.

Theo tuyên bố, Không quân Israel đã thả hơn 16.000 quả bom xuống Iran kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, trong hơn 800 đợt không kích.

Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết hơn 10.000 cuộc tấn công riêng lẻ đã được thực hiện nhằm vào 4.000 mục tiêu, bao gồm hệ thống phòng không, bệ phóng tên lửa đạn đạo, cơ sở sản xuất vũ khí, cơ sở hạt nhân, nhiều sở chỉ huy, cùng các chỉ huy và lãnh đạo quân sự.

Quân đội Israel cũng tuyên bố đã loại bỏ hơn 2.000 binh sĩ và chỉ huy Iran.

israel-tuyen-bo-thuc-hien-hon-800-dot-khong-kich-tha-16-000-qua-bom-xuong-iran-trong-mot-thang-chien-su.png
Hình ảnh do quân đội Israel công bố ngày 15-3 cho thấy các máy bay chiến đấu F-35I của Không quân Israel chuẩn bị thực hiện các cuộc tấn công vào Iran. Ảnh: IDF

Theo The Times of Israel, các số liệu trước đó từ phía Israel cũng cho thấy quy mô không kích tăng mạnh theo thời gian, từ vài nghìn quả bom trong những ngày đầu lên tới hơn 15.000 quả vào cuối tháng 3.

Hiện chưa có phản hồi từ phía Iran. Trước đó, giới chức Iran cho biết các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đến nay đã khiến tổng cộng 1.937 người ở Iran thiệt mạng, bao gồm 240 phụ nữ và 212 trẻ em.

Các tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các cuộc không kích “ăn miếng trả miếng” giữa liên quân Mỹ-Israel và Iran vẫn tiếp diễn.

Kênh Channel 12 ngày 1-4 đưa tin rằng một máy bay không người lái (UAV) đã xâm nhập miền bắc Israel. Vụ xâm nhập đã kích hoạt hệ thống báo động tại khu vực Safed và hoạt động truy tìm chiếc UAV vẫn đang tiếp diễn.

Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố đã sử dụng “đạn dược chính xác” trong các cuộc tấn công nhằm tiếp tục làm suy giảm “khả năng triển khai sức mạnh ra bên ngoài biên giới một cách đáng kể” của Iran.

Hãng tin Fars ngày 1-4 đưa tin về các vụ nổ cũng được nghe thấy gần như cùng thời điểm tại khu vực đông bắc và phía tây của thủ đô Tehran.

Giao tranh vẫn tiếp diễn dù Tổng thống Donald Trump ngày 31-3 nói rằng Mỹ có thể kết thúc cuộc chiến với Iran trong vòng 2 đến 3 tuần, theo hãng tin Reuters.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sau đó cũng lặp lại tuyên bố của ông Trump, nói rằng “vạch đích” của cuộc chiến với Iran đang đến gần.

“Chúng tôi có thể nhìn thấy vạch đích. Không phải hôm nay, không phải ngày mai, nhưng nó đang đến gần” - ông Rubio nói trong chương trình Hannity của đài Fox News vào tối 31-3 (giờ Mỹ).

Nhà ngoại giao Mỹ cũng cho biết một cuộc gặp trực tiếp với các quan chức Iran có thể diễn ra vào một thời điểm nào đó.

Ông Rubio nói thêm rằng Mỹ “sẽ phải xem xét lại” mối quan hệ với NATO sau khi cuộc chiến ở Iran kết thúc.

“Tôi nghĩ không còn nghi ngờ gì nữa, đáng tiếc là sau khi xung đột này kết thúc, chúng tôi sẽ phải xem xét lại mối quan hệ đó. Chúng tôi sẽ phải đánh giá lại giá trị của NATO trong liên minh này đối với đất nước chúng tôi” - ông Rubio nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.