Israel có động thái mới ở Cao nguyên Golan giữa khủng hoảng Syria

(PLO)- Việc lực lượng Israel "tiếp quản vùng đệm" giữa Israel và Syria ở Cao nguyên Golan đã vấp phải chỉ trích từ quốc tế cũng như các nước trong thế giới Ả Rập.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-12, Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu tuyên bố Cao nguyên Golan sẽ vẫn là của Israel "mãi mãi", nhấn mạnh rằng việc Israel kiểm soát vùng đất này "đảm bảo an ninh và chủ quyền của chúng tôi", theo hãng tin AFP.

Israel chiếm Cao nguyên Golan trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967 và sáp nhập phần lớn Cao nguyên Golan vào lãnh thổ Israel năm 1981. Tuy nhiên, theo Hiệp định phân chia lực lượng năm 1974, Israel và Syria đã chấp nhận triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tới vùng đệm phi quân sự giữa Israel và Syria.

Ông Donald Trump đã công nhận việc Israel sáp nhập lãnh thổ này trong nhiệm kỳ tổng thống Mỹ đầu tiên.

Cao nguyên Golan
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại Jerusalem (Israel) hôm 9-12. Ảnh: Maya Alleruzzo/POOL

Cuối tuần qua, ông Netanyahu đã ra lệnh cho quân đội Israel "tiếp quản vùng đệm" giữa Israel và Syria ở Cao nguyên Golan, nói rằng lực lượng Israel đã chiếm giữ các vị trí quân sự bị quân đội Syria bỏ rơi sau khi phe đối lập lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad ở Syria.

Ông Netanyahu cho biết thỏa thuận năm 1974 của Israel với Syria về việc thành lập vùng đệm phi quân sự đã thực sự "sụp đổ" sau khi quân đội Syria "từ bỏ vị trí của họ".

Ngoại trưởng Israel Gideon Saar cho biết việc tiếp quản vùng đệm là "một bước đi hạn chế và tạm thời mà chúng tôi thực hiện vì lý do an ninh".

Liên Hợp Quốc và các nước láng giềng của Israel đã lên án động thái này. Một phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc hôm 8-12 nói rằng hành động của Israel là "vi phạm" thỏa thuận rút quân năm 1974 giữa Israel và Syria.

Bộ Ngoại giao Qatar gọi đây là "một diễn biến nguy hiểm và là một cuộc tấn công trắng trợn vào chủ quyền và sự thống nhất của Syria, cũng như là sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế".

Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi đã đưa ra lời lên án tương tự. Bộ Ngoại giao Ai Cập thì cáo buộc Israel đã "lợi dụng... khoảng trống ở Syria để chiếm thêm đất của Syria và áp đặt một thực tế mới trên thực địa, vi phạm luật pháp quốc tế".

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói rằng Washington hiểu hành động của Israel "không phải là vĩnh viễn" và "cuối cùng, điều chúng tôi muốn thấy là sự ổn định lâu dài giữa Israel và Syria".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.