Israel buộc giảm quy mô trả đũa Iran vì áp lực từ Mỹ, Đức, Anh?

(PLO)- Có thông tin cuộc tấn công vào Iran hôm 19-4 ban đầu dự định có phạm vi rộng hơn nhiều kể cả vào Tehran, nhưng lãnh đạo Israel đã giảm bớt quy mô sau khi chịu áp lực mạnh từ các đồng minh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ The New York Times ngày 22-4 đưa tin rằng các nhà lãnh đạo Israel đã lên kế hoạch phản công quy mô hơn nhiều nhằm vào Iran, đáp trả việc Tehran phóng một loạt tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào Israel vào cuối tuần trước.

Tuy nhiên, đòn phản công quy mô lớn đã không xảy ra do Israel bị Mỹ và các đồng minh gây áp lực phải giảm nhẹ đòn đánh.

Nhiều quan chức Israel giấu tên nói rằng ban đầu Israel dự định thực hiện một làn sóng tấn công rộng hơn nhiều, nhằm vào các địa điểm quân sự trên khắp Iran, gồm cả thủ đô Tehran.

iran israel.jpg
Một áp phích ở Iran ca ngợi đòn tấn công của Tehran vào Israel hôm 13-4. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Tuy nhiên, Mỹ, Anh và Đức đã đồng loạt gây áp lực ngoại giao lên Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu và buộc ông phản ứng hạn chế hơn, nhằm “tránh được thiệt hại đáng kể và hạn chế được nguy cơ leo thang căng thẳng” ở khu vực.

Theo quan điểm của các quan chức Israel, cuộc tấn công hôm 19-4 của đã cho Iran thấy được quy mô và sức mạnh của kho vũ khí quân sự mà Israel đang sở hữu.

Quân đội Israel chưa bình luận về thông tin này.

Vòng leo thang mới nhất giữa Israel và Iran bắt đầu vào ngày 1-4, khi toà nhà lãnh sự trong Đại sứ quán Iran ở Syria bị tấn công mà Tehran cho rằng Tel Aviv đứng sau vụ việc.

Cuộc tấn công đã giết chết 7 sĩ quan của Lực lượng Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), trong đó có 2 tướng lĩnh cấp cao.

Tối 13-4, Iran đã nã nhiều tên lửa và triển khai lượng lớn UAV tấn công Israel. Phòng không Israel (với sự góp sức của không quân Mỹ, Anh, Jordan,...) đã bắn hạ hầu hết các tên lửa và UAV Iran.

The New York Times tuần trước đưa tin rằng ông Netanyahu ban đầu lên kế hoạch tấn công trả đũa ngay lập tức, nhưng đã hoãn lại sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden bác bỏ khi 2 nhà lãnh đạo điện đàm sau cuộc tấn công của Iran.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.