Israel bác đề xuất ngừng bắn 21 ngày với Hezbollah, Mỹ và Pháp lên tiếng

(PLO)- Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bác tin ông Netanyahu chấp thuận đề xuất ngừng bắn kéo dài 21 ngày với nhóm vũ trang Hezbollah (Lebanon).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-9, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bác tin ông Netanyahu chấp thuận đề xuất ngừng bắn kéo dài 21 ngày do Mỹ và Pháp đề xuất liên quan căng thẳng Israel-Hezbollah, theo hãng tin AFP.

“Thủ tướng Netanyahu đã chỉ thị cho Lực lượng Phòng vệ Israel tiếp tục chiến đấu với toàn lực và theo các kế hoạch được trình trước đó” - theo tuyên bố từ văn phòng của ông Netanyahu.

Israel bác đề xuất ngừng bắn 21 ngày với Hezbollah, Mỹ-Pháp lên tiếng
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: CNN

Phát biểu bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại Mỹ, ông Netanyahu khẳng định Israel sẽ tiếp tục tấn công nhóm vũ trang Hezbollah “cho đến khi chiến thắng”.

“Chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mọi mục tiêu, trước hết là đưa người dân miền bắc trở về nhà an toàn” - ông Netanyahu nói.

Nhà Trắng ngày qua bày tỏ sự thất vọng khi Israel bác đề xuất ngừng bắn, cho biết đề xuất là kết quả của “rất nhiều nỗ lực và sự cân nhắc”.

“Chúng tôi đã thấy những bình luận của Thủ tướng Netanyahu. Chúng tôi vẫn tin rằng một cuộc chiến tranh toàn diện không phải là cách tốt nhất để đưa mọi người trở về nhà” - người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cũng khẳng định rằng Mỹ đã phối hợp với Israel để đưa ra đề xuất ngừng bắn, nói thêm rằng các cuộc đàm phán xoay quanh chủ đề này vẫn đang tiếp tục.

Cùng ngày, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng việc Thủ tướng Netanyahu từ chối đề xuất ngừng bắn là “một sai lầm” và ông Netanyahu sẽ phải “chịu trách nhiệm” về sự leo thang trong khu vực.

Việc Israel bác đề xuất ngừng bắn diễn ra trong bối cảnh các cuộc giao tranh xuyên biên giới giữa nước này với Hezbollah ngày càng leo thang.

Bộ Y tế Lebanon cho biết các cuộc không kích của Israel ngày 26-9 đã làm 92 người chết và 153 người bị thương.

Hơn 1.500 người đã thiệt mạng kể từ khi giao tranh giữa Israel và Hezbollah nổ ra vào tháng 10-2023, trong đó có 700 người thiệt mạng trong tuần này.

Theo Tổ chức Di cư Quốc tế, khoảng 118.000 người đã phải di dời do giao tranh ở Lebanon trong tuần qua.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.