IS tuyên truyền ghê rợn: Trẻ sơ sinh ngủ ngon bên súng đạn

Lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa tung lên mạng một bức ảnh tuyên truyền chụp một đứa trẻ sơ sinh ngủ ngon lành cạnh các món vũ khí chết chóc và một tờ giấy khai sinh, với mục đích gây sốc và sợ hãi.
IS tuyên truyền ghê rợn: Trẻ sơ sinh ngủ ngon bên súng đạn ảnh 1IS tung hình ảnh tuyên truyền ghê rợn (Nguồn: Twitter)

Bức ảnh, có cảnh đứa trẻ nằm bên một khẩu súng ngắn và một quả lựu đạn, được Abu Ward Al-Raqqawi - một nhà hoạt động chống IS ở Syria, chia sẻ. Anh nói rằng bức ảnh do một thành viên IS chụp.

Trong dòng chú thích đề dưới bức ảnh, Al-Raqqawi cảnh báo rằng hình ảnh cho thấy IS đang nỗ lực tuyển mộ các thành viên ngày càng trẻ vào lực lượng này.

Năm ngoái, IS đã sử dụng công cụ truyền thông của mình để tuyên truyền các đoạn video, hình ảnh về "Trường dạy thánh chiến", nơi những đứa trẻ mới 10 tuổi được dạy cách dùng súng AK và làm quen với sự kinh khủng của chiến tranh.

Một chuyên gia chống khủng bố ở Đại học Quốc gia Australia nói với tờ Daily Mail Australia rằng ông tin bức ảnh thực sự là sản phẩm tuyên truyền của IS.

"Thông qua việc khoe ra giấy khai sinh và thực tế IS đang tiến hành nhồi sọ trẻ em, tôi nghĩ rằng nhóm muốn phát thông điệp rằng chúng sẽ còn hiện diện trong một thời gian dài," ông nói.

Bức ảnh trên được khoe ra trong bối cảnh cuộc chiến phức tạp nhằm giành lấy vùng lãnh thổ bị IS chiếm đóng tiếp tục diễn ra. Trong dịp cuối tuần, các cuộc không kích do Mỹ lãnh đạo đã nhằm vào nhiều mục tiêu của IS ở Syria, gần các vùng Al Hasakah, Dayr Az Zawr và Kobani.

Liên quân quốc tế còn tiến hành 17 vụ không kích nhằm vào IS ở Iraq, tại các khu vực gần Fallujah, Al Hawayjah, Bayji, Mosul và Ramadi.

Tuần trước, một chỉ huy cao cấp của quân đội Iraq nói rằng lực lượng của ông đã giết hàng trăm chiến binh IS và chiếm lại các vùng lãnh thổ ở tỉnh Anbar, nơi IS đã mở chiến dịch phản công trong mấy tuần gần đây.

Thiếu tướng Abdul Amir al Shammari nói với trang tin Sky News rằng lực lượng của ông đã giết "hơn 250 tên khủng bố" trong mấy ngày gần đây mà không cần sự giúp đỡ từ các cuộc không kích./.

Theo Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.