IS thiết kế 'Facbook' phiên bản khủng bố?

(PLO) - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) có thể vừa cho dựng nên một trang mạng xã hội mới có tên “Khelafabook” vào đêm Chủ nhật (8-3). 
Tuy nhiên, trang mạng này đã biến mất vào ngày 9-3. “Khelafabook” đã bị báo cáo là được tạo ra làm một mạng xã hội dành riêng cho những người ủng hộ IS.

Theo tờ Independent (Anh), trang web này được đăng kí và đặt máy chủ bởi nhà cung cấp Internet Mỹ GoDaddy cho một tài khoản mang tên là “Abu Musab”. Tài khoản này tự công khai thông tin quốc tịch là Ai Cập. Tuy nhiên, đối tượng lại khẳng định mình sống ở “Mosul, nhà nước Hồi giáo”.

 "Facebook" phiên bản IS xuất hiện bất ngờ vào đêm 8-3 (Ảnh: RT)

Mosul là một thành phố ở miền Bắc Iraq hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của IS. “Abu Musab” có nghĩa là “Cha của Musab” trong tiếng Ả Rập. Cái tên này có khả năng có liên hệ đến cựu lãnh đạo của quân đội Hồi giáo ở Iraq, Abu Musab al-Zarkawi, người đã tử vong trong một trận không kích của Mỹ vào năm 2006.

Nhưng chỉ trong vòng 24 tiếng sau khi được thành lập, trang web đã ngừng hoạt động. Khi vào trang web, chỉ còn có tập hợp một danh sách các tên nặc danh hiện lên.

Đã bắt đầu xuất hiện những nghi ngờ rằng trang web “Khelafabook” có thể chỉ là một chiêu trò gây sự chú ý chứ không phải là một chiến dịch mạng xã hội thực sự của IS.

 Hình ảnh duy nhất còn tồn tại trên trang mạng xã hội này sau khi nó dừng hoạt động (Ảnh: RT)

Một nghiên cứu được công bố gần đây bởi Học viện Brooking, một viện cố vấn chính sách có trụ sở tại Washington, đã đưa ra kết luận rằng những người ủng hộ IS có từ 46,000 đến 90,000 tài khoản Twitter.

Trung bình, tài khoản Twitter của một người ủng hộ IS có khoảng 1 ngàn người theo dõi, con số này là “tương đối cao” so với những tài khoản thông thường. Ba phần tư người sử dụng Twitter có liên kết với IS đăng tải thông tin bằng tiếng Ả Rập và một phần năm là tiếng Anh.
Twitter gần đây đã bắt đầu cấm những tài khoản ủng hộ IS, khiến nhóm này kêu gọi chém đầu luôn cả các nhân viên quản lý mạng xã hội.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.