IS sẽ tan rã vào cuối năm nay

(PL)- Theo nghiên cứu của Công ty tư vấn IHS Markit (chuyên về khủng hoảng quốc tế) ở Anh công bố ngày 29-6, từ tháng 1-2015 đến nay IS đã mất 60% địa bàn do chúng kiểm soát ở Iraq và Syria (40% tính từ đầu năm 2017 đến nay).

Lúc thông báo thành lập nhà nước Hồi giáo ở Mosul (Iraq) cách đây ba năm, IS kiểm soát 90.000 km2, nay chúng chỉ còn kiểm soát 36.200 km2 tính đến tháng 6-2017.

Về tài chính, nghiên cứu cho thấy IS đã mất 80% nguồn thu từ dầu hỏa, thuế, tài sản tịch thu. Thu nhập hằng tháng đạt 81 triệu USD vào quý II-2015 đã giảm chỉ còn 16 triệu USD trong quý II-2017. Nguyên nhân do chúng mất dần các TP đông dân cư và phải rút khỏi các khu vực khai thác dầu hỏa. Nguồn thu hằng tháng từ dầu hỏa đã giảm 88% so với năm 2015.

Địa bàn IS còn kiểm soát tính đến tháng 6-2017. Ảnh: IHS

Nghiên cứu của IHS Markit đánh giá âm mưu thiết lập nhà nước Hồi giáo của IS đã thất bại và IS sẽ không thể sống sót sang năm thứ tư. Theo nghiên cứu, phần địa bàn còn lại của IS sẽ phân rã, các khu vực đô thị do IS kiểm soát rồi sẽ lần lượt thất thủ vào cuối năm nay, các ổ đề kháng cuối cùng của IS sẽ bị tiêu diệt trong năm 2018.

Tại Iraq, tám tháng sau khi quân đội Iraq mở chiến dịch hành quân, liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu đánh giá chiến dịch giải phóng hoàn toàn Mosul chỉ còn là vấn đề thời gian. Tính đến ngày 1-7 chỉ còn 200-300 quân IS cố thủ bên trong thành cổ, trong đó đa số là các tay súng nước ngoài.

Tại Syria, IS ở Raqqa (cứ địa ở Syria) đã bị bao vây hoàn toàn từ ngày 29-6 sau khi đường thoát cuối cùng của chúng đã bị lực lượng người Kurd kiểm soát. Trước đà tấn công của quân đội Syria, IS cũng đã rút hoàn toàn khỏi tỉnh Aleppo vào ngày 30-6 sau khi kiểm soát 50% diện tích Aleppo từ cuối năm 2014. Nguồn tin từ quân đội Syria đã xác nhận điều này. Hiện thời các lực lượng của Syria cũng như của nước ngoài đều hiện diện tại tỉnh Aleppo.

Mỹ và Syria đánh giá sau Raqqa, IS sẽ chọn TP Mayadin cách Raqqa 190 km làm cứ địa mới. Trong mấy tháng qua chúng đã gầy dựng bộ máy mới tại đây. Trước nội chiến Syria, dân số tại Mayadin khoảng 40.000-50.000 người. Mayadin thuộc tỉnh Deir Ezzor, cách sông Euphrates 90 km và ở cạnh khu vực khai thác dầu lớn nhất thuộc quyền kiểm soát của IS.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.