IS nuôi tham vọng xâm chiếm Ả Rập Saudi

(PLO) - Hãng thông tấn Nga Sputnik ngày 10-3 dẫn lời một trung tâm nghiên cứu có trụ sở Washington DC (Mỹ) cảnh báo, Ả Rập Saudi có thể là mục tiêu tiếp theo của IS.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS giờ đây đã vượt xa khỏi khuôn khổ một nhóm thánh chiến cực đoan như al-Qaeda. Tổ chức này đang liên tục mở rộng lãnh thổ chiếm đóng. Theo học viện nghiên cứu và phân tích Jamestown Foundation, nhóm khủng bố này chưa có dự định dừng xâm chiếm mở rộng và đó có thể là mối đe dọa nghiêm trọng cho Ả Rập Saudi.

Trung tâm này cho biết, mặc cho IS đang phải “gồng mình” chống lại quân đội chính phủ Iraq và Syria, các phe cánh nổi dậy đối lập, các cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu, IS vẫn nuôi rất nhiều tham vọng tấn công, trong đó có mục tiêu Ả Rập Saudi.

 Nhiều khả năng IS đang âm mưu tiến đánh Ả Rập Saudi (Ảnh: Sputnik)

Trong một đoạn thông cáo được tung ra vào mùa thu năm ngoái, lãnh đạo của IS là Abu Bakr al-Baghdadi có đề cập đến “những miền đất của Haramein” (hai thánh địa – tên gọi của vùng đất Ả Rập Saudi thời vương quốc Hồi giáo cổ đại) và  cho rằng hoàng tộc Saudi ngày nay không đáng được công nhận.

Al-Baghdadi còn nhắc đến hai vùng đất thiêng Mecca và Medina trên lãnh thổ của Ả Rập Saudi, đồng thời tuyên bố bổ nhiệm “thống đốc khu vực” đại diện cho IS và kêu gọi người dân Ả Rập đi theo tiếng gọi của tổ chức. Ông còn khích động quần chúng tham gia vũ trang, tấn công chính quyền Riyadh và “quân đội chính quy”. 
Theo Sputnik, thủ lĩnh của IS đã yêu cầu những môn đồ tấn công vào quốc gia có số dân đông đảo theo dòng Hồi giáo Shi’a và quả quyết rằng một ngày nào đó, cờ của IS sẽ “bay phấp phới ở Mecca và Medina”. Hiện IS đang lấy cớ thù địch với nhà nước Ả Rập Saudi vì họ cho rằng chính quyền nước này đầy rẫy quan tham và do Mỹ hậu thuẫn. 
Nhóm chuyên gia cho rằng đây không phải là lời đe dọa suông. Hồi tháng 1, nhóm binh lính cực đoan đã thâm nhập vào một thị trấn phía bắc Ả Rập Saudi và đụng độ với cảnh sát biên giới. Một phần tử đánh bom liều chết đã nhấn kíp nổ khi vờ đầu hàng lực lượng an ninh làm một viên cảnh sát phải thiệt mạng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.