IS bắt 3.000 dân Iraq, có thể dùng họ làm lá chắn

(PLO)- 3.000 dân Iraq bị IS bắt khi đang trên đường sơ tán khỏi giao tranh ở TP Mosul, có nguy cơ bị IS dùng làm lá chắn trong giao tranh với quân đội Iraq.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã bắt 3.000 người Iraq và đã hành hình 12 người trong số họ, số còn lại có thể bị IS lấy làm lá chắn, hãng tin Reuters (Mỹ) dẫn báo cáo ngày 5-8 của Cao ủy Nhân quyền LHQ - UNHCR.

Những người này bị IS bắt khi đang trên đường sơ tán khỏi quê nhà bị giao tranh, trong khi quân đội Iraq và liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu đẩy mạnh chiến dịch chiếm lại căn cứ cuối cùng của IS ở Iraq - TP Mosul (tỉnh Nineveh). Địa điểm họ bị bắt cách Mosul khoảng 80 km.

“UNHCR nhận một số báo cáo rằng tính đến ngày 4-8 IS đã bắt khoảng 3.000 người dân Iraq đang trên đường sơ tán tại các ngôi làng thuộc huyện Hawiga ở tỉnh Kirkuk (bắc Iraq). 12 người đã bị giết” - Reuters dẫn báo cáo của UNHCR.

UNHCR lo ngại những người còn lại sẽ bị IS sử dụng như những lá chắn sống trong các cuộc giao tranh với quân đội Iraq. Nhiều quan chức an ninh Iraq cũng không loại trừ khả năng này.

Ông Rakan Saeed, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kirkuk, kêu gọi Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi ngay lập tức mở chiến dịch quân sự giải cứu những người dân này. Chính phủ Iraq chưa bình luận.

Một trại tị nạn tại thị trấn Dibaga, ngoại ô Mosul (Iraq) ngày 23-7.

Một trại tị nạn tại thị trấn Dibaga, ngoại ô Mosul (Iraq) ngày 23-7. Ảnh: EPA

IS hoành hành Iraq từ năm 2014. Hiện tại dù nhiều lãnh thổ đã bị chiếm lại, tuy nhiên IS vẫn đang kiểm soát rất mạnh ở căn cứ chính là TP Mosul. Cuộc giao tranh giữa IS và quân đội Iraq cũng như liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu tính đến tháng 7-2016 đã làm 3,4 triệu người Iraq phải sơ tán.

Hàng chục hàng người sơ tán khỏi TP Fallujah (tỉnh Anbar) vẫn chưa trở về. Fallujah từng là căn cứ của IS nhưng đã bị quân đội Iraq chiếm lại từ tháng 6.

TP Ramadi (tỉnh Anbar) được Iraq chiếm lại từ IS hồi tháng 12. Khoảng 300.000 người đã trở về. Tuy nhiên, chính phủ Iraq phải kêu gọi người dân ngưng về lại sau khi hàng chục người trở về và thiệt mạng vì dính mìn trong TP.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.