IS bán tội tạng của lính IS để kiếm tiền

(PLO)- Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS bị cáo buộc đã giết chết các chiến binh bị thương của chính tổ chức này để lấy nội tạng bán ở thị trường chợ đen Iraq.

Theo Daily Mail, tuyên bố gây sốc được đưa ra bởi tờ báo tiếng Ả Rập al-Sabah, dẫn lời một nguồn tin giấu tên ở Mosul.

“Các bác sĩ đã bị đe dọa, bắt ép mổ lấy bộ phận cơ thể của một tay súng IS bị thương” - bài báo cho biết.

Theo báo cáo, IS đã lập ra một đội y tế đặc biệt chuyên về mổ lấy nội tạng. (Ảnh: DAILY MAIL)

Nhóm thánh chiến bị cáo buộc lấy nội tạng từ những chiến binh bị thương của chúng và đem bán ra nước ngoài để có đủ ngân sách chi trả cho mức lương siêu khủng của binh lính IS.

Theo Farsnews, những tù nhân bị IS bắt giữ cũng được báo cáo là bị buộc phải hiến máu cho các nhóm thánh chiến.

Tin tức xuất hiện sau lời tiết lộ của các binh sĩ Mỹ đến Baghdad với vai trò cố vấn tháng 6-2014. Hiện nay số lượng quân đội Mỹ ở đây đang gia tăng nhanh chóng với con số 3.000 người và vẫn còn khả năng tăng thêm.

Chính sách mới về Iraq của Lầu Năm góc đã vấp phải khá nhiều sự chỉ trích.

Nhóm khủng bố được cho là đã bán nội tạng của đồng đội bị thương do thiếu tiền. (Ảnh: DAILY MAIL)

Nghị sĩ đảng Cộng hòa John McCain đã bác bỏ tuyên bố của Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ rằng Washington sẽ gửi thêm 217 quân tới Iraq để hỗ trợ lực lượng an ninh Iraq tấn công vào pháo đài IS - TP Mosul.

“Sự thay đổi một cách miễn cưỡng” - ông McCain nói.

Patrick Martin, một chuyên gia Iraq thuộc Viện Nghiên cứu Chiến tranh, hoài nghi rằng cách tiếp cận của Mỹ liệu có đủ mạnh. “Việc bổ sung 217 cố vấn sẽ không thể thực sự tạo sự khác biệt đáng kể trên chiến trường sắp tới” - Martin nói trong một cuộc phỏng vấn.

Mặt khác, Martin cho rằng Mỹ đề nghị sử dụng máy bay trực thăng tấn công Apache nhằm hỗ trợ Iraq tiến quân tới Mosul là một động thái quan trọng vì đây là lần đầu tiên người Iraq chấp nhận kiểu hỗ trợ này kể từ khi quân đội Mỹ quay lại Iraq năm 2014.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.