IRNA: Iran không tham gia vòng đàm phán thứ hai với Mỹ

(PLO)- Hãng thông tấn Cộng hoà Hồi giáo Iran IRNA đưa tin rằng Tehran sẽ không dự vòng đàm phán thứ hai với Mỹ, cho rằng yêu cầu từ Washington phi thực tế, khiến tiến trình hòa bình bế tắc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran ngày 19-4 đưa tin rằng Tehran đã từ chối tham gia vòng đàm phán hòa bình thứ hai với Mỹ.

Việc Iran vắng mặt ở vòng đàm phán tiếp theo “bắt nguồn từ những gì họ gọi là các yêu cầu quá mức từ Washington, kỳ vọng phi thực tế, sự thay đổi lập trường liên tục, những phát biểu mâu thuẫn lặp đi lặp lại, cùng việc duy trì phong tỏa hải quân - điều mà Tehran coi là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn”, IRNA đăng trên tài khoản X phiên bản tiếng Anh.

Trong một bản tin khác bằng tiếng Ba Tư, IRNA khẳng định các thông tin được công bố về vòng đàm phán hòa bình thứ hai giữa Tehran và Washington tại Islamabad là “không đúng sự thật”, hãng thông tấn Tân Hoa Xã dẫn lại.

iran mỹ.jpeg
Iran không tham gia vòng đàm phán thứ hai với Mỹ. Ảnh minh họa: TÂN HOA XÃ

Theo IRNA, những thông tin do Mỹ đưa ra là một phần của “trò chơi truyền thông, nằm trong chiến thuật đổ lỗi” nhằm gây sức ép lên Iran, đồng thời nhấn mạnh rằng “các yêu cầu quá mức, phi logic và phi thực tế của Mỹ, việc thường xuyên thay đổi lập trường, các tuyên bố mâu thuẫn liên tục, cũng như việc tiếp tục cái gọi là phong tỏa hải quân” đã khiến tiến trình đàm phán đến nay chưa đạt được tiến triển.

IRNA cho biết thêm, trong bối cảnh hiện tại, “không có triển vọng sáng sủa” cho các cuộc đàm phán mang lại kết quả.

IRNA đưa thông tin trên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ngày đăng trên mạng xã hội Truth Social cho biết các đại diện của Washington đang tới thủ đô Islamabad (Pakistan) để đàm phán với Iran.

Tổng thống Mỹ cho biết Washington đã đưa ra một “thỏa thuận rất công bằng và hợp lý”, đồng thời cảnh báo mạnh mẽ nếu đàm phán thất bại.

“Chúng tôi đang đề xuất một thỏa thuận rất công bằng và hợp lý, và tôi hy vọng họ sẽ chấp nhận. Nếu không, Mỹ sẽ phá hủy toàn bộ các nhà máy điện và mọi cây cầu tại Iran. Không còn chuyện mềm mỏng nữa!” - ông Trump tuyên bố.

“Họ sẽ nhanh chóng phải xuống thang, và nếu không chấp nhận thỏa thuận, tôi sẵn sàng làm điều cần phải làm, điều lẽ ra các tổng thống Mỹ trước đây nên làm trong suốt 47 năm qua” - ông Trump nói thêm.

Phía chính phủ Iran chưa chính thức lên tiếng về thông tin trên.

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Iran - ông Saeed Khatibzadeh ngày 18-4 nói rằng chưa có ngày nào được ấn định cho vòng đàm phán tiếp theo giữa Iran và Mỹ, đồng thời nói thêm rằng trước tiên hai nước cần phải đạt được thỏa thuận về khuôn khổ hiểu biết chung.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.