Iraq có thể tử hình nữ sinh Đức trốn theo IS

(PLO) – Nữ sinh Đức mới chỉ 15 tuổi khi bỏ nhà sang Iraq làm vợ một tay súng IS.

Linda W., một nữ sinh Đức 16 tuổi bỏ nhà sang Iraq làm vợ một tay súng IS, bị quân đội Iraq bắt giữ tại TP Mosul và có thể sẽ bị tử hình tại đây.

Nhà báo Iraq Amir Musawy nhận được đặc quyền phỏng vấn Linda W. Cuộc phỏng vấn được thực hiện tại một bệnh viện quân sự không được tiết lộ địa điểm ở Baghdad, có cả sự tham dự của báo Đức Suddeutche Zeitung, hai đài phát thanh và truyền hình Đức Norddeutsche Rundfunk, Westdeutscher Rundfunk.

Trao đổi với báo Đức Deutsche Welle ngày 24-7, nhà báo Musawy cho biết, theo luật Iraq thì Linda W. có thể sẽ đối mặt với hình phạt 3,5 năm tù cho riêng tội xâm nhập biên giới trái phép. Nhưng nghiêm trọng hơn, theo một công tố viên Đức, Linda W. có thể sẽ bị Iraq tử hình nếu bị xét xử ở Iraq và bị kết luận các tội danh liên quan khủng bố.

Các binh sĩ Iraq chụp hình với nữ sinh Đức Linda W. (che mặt) sau khi bắt cô. Ảnh: Deutsche Welle

Các binh sĩ Iraq chụp hình với nữ sinh Đức Linda W. (che mặt) sau khi bắt cô. Ảnh: Deutsche Welle

Theo nhà báo Musawy, Linda W. vẫn chưa hay biết gì về tình hình nghiêm trọng của mình: “Tôi nghĩ cô ấy vẫn còn suy nghĩ như một đứa trẻ, không hiểu được điều gì đã xảy ra và điều gì đang chờ đợi mình”.

Trong cuộc phỏng vấn, Linda W. cho biết rất hối hận vì quyết định bỏ nhà gia nhập IS, rất muốn quay về Đức: “Tôi chỉ muốn rời khỏi nơi này. Tôi muốn ra khỏi cuộc chiến, rời khỏi nơi quá nhiều vũ khí và tiếng ồn này”.

Linda W. chỉ 15 tuổi khi rời nhà gần TP Dresden, bang Sachsen (Đức) đến Iraq một năm trước. Cô đến Thổ Nhĩ Kỳ, rồi đến Syria, sau đó đến Iraq và cưới một tay súng IS. Linda W. cho biết cô không muốn nhưng bị ép đến căn cứ Mosul, và chồng cô chết trận không lâu sau khi đến đây.

Sau khi chồng chết, cô trốn tại một cái hầm gần sông Tigris. Khi binh sĩ Iraq phát hiện họ tưởng cô thuộc cộng đồng thiểu số Yazidi vốn rất nhiều người bị IS bắt làm nô lệ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.