Iraq căng thẳng với Thuỵ Điển liên quan vụ đốt kinh Koran

(PLO)- Iraq trục xuất đại sứ Thụy Điển nhằm phản đối vụ đốt kinh Koran, đồng thời triệu hồi đại biện lâm thời của Baghdad tại Stockholm về nước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chính phủ Iraq ngày 20-7 thông báo trục xuất đại sứ Thụy Điển để phản đối việc Stockholm cho phép các cuộc biểu tình đốt kinh Koran tại quốc gia Bắc Âu này, theo hãng tin Reuters.

Bên cạnh đó, truyền thông Iraq đưa tin Thủ tướng Iraq - ông Mohammed Shia al-Sudani - cũng triệu hồi đại biện lâm thời của Baghdad tại Thụy Điển về nước.

Lực lượng an ninh triển khai vòi rồng khi người biểu tình tụ tập gần đại sứ quán Thụy Điển ở Baghdad hôm 20-7. Ảnh: REUTERS

Lực lượng an ninh triển khai vòi rồng khi người biểu tình tụ tập gần đại sứ quán Thụy Điển ở Baghdad hôm 20-7. Ảnh: REUTERS

Động thái trên diễn ra sau các cuộc biểu tình bên ngoài đại sứ quán Iraq tại thủ đô Stockholm hôm 20-7. Người biểu tình đá và phá huỷ một phần cuốn sách được cho là kinh Koran nhưng đã rời khỏi khu vực mà không đốt nó.

Theo Reuters, cảnh sát Thuỵ Điển đã cho phép những người biểu tình đốt kinh Koran bên ngoài cơ quan ngoại giao của Iraq tại Thuỵ Điển.

Vụ việc trên khiến hàng trăm người biểu tình, chủ yếu những người ủng hộ ông Moqtada al-Sadr - một giáo sĩ Hồi giáo dòng Shiite quyền lực ở Iraq - khởi xướng, xông vào phóng hỏa đại sứ quán Thụy Điển tại thủ đô Baghdad trong cùng ngày 20-7.

Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom cho biết các nhân viên đại sứ quán vẫn an toàn, song chỉ trích chính quyền Iraq đã không thực hiện trách nhiệm bảo vệ đại sứ quán theo Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao.

Theo tuyên bố của văn phòng Thủ tướng Iraq, Baghdad lên án vụ tấn công vào đại sứ quán của Thụy Điển, đồng thời cam kết sẽ nỗ lực để bảo vệ các cơ quan đại diện ngoại giao các nước tại Iraq.

Tuy nhiên Baghdad cũng "thông báo cho chính phủ Thụy Điển rằng nếu việc đốt kinh Koran còn tiếp diễn trên đất Thụy Điển thì có thể dẫn đến việc cắt đứt quan hệ ngoại giao”.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng lên án vụ tấn công vào đại sứ quán Thụy Điển và chỉ trích lực lượng an ninh Iraq không ngăn cản những người biểu tình xâm phạm cơ quan ngoại giao.

Trong khi đó, Liên minh châu Âu kêu gọi Iraq "nhanh chóng áp dụng các biện pháp an ninh cần thiết" để ngăn chặn các vụ việc tương tự.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.