Iraq báo âm mưu tấn công khủng bố ở Mỹ, Pháp và Iran

(PL)- Máy bay Mỹ đã tiêu diệt tên chỉ huy Nhà nước Hồi giáo ở Libya.
Ngày 14-11 (giờ địa phương), người phát ngôn Lầu Năm góc Peter Cook thông báo hôm trước đó hai máy F15 của Mỹ đã tiêu diệt được tên Abu Nabil (ảnh), tên chỉ huy nhánh Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Libya. Người phát ngôn giải thích phi vụ không kích được Libya đồng ý và cái chết của Abu Nabil sẽ làm giảm khả năng hoạt động của Nhà nước Hồi giáo tại Libya.

Abu Nabil (còn gọi là Wissam Najm Abd Zayd al Zubaydi) là công dân Iraq, ban đầu theo khủng bố al-Qaeda. Hắn đã từng xuất hiện trong băng video hành hình người Công giáo Coptic công bố hồi tháng 2.

Trong khi đó cùng ngày 14-11 tại Vienna (Áo), hội nghị nhóm các nước ủng hộ Syria (khoảng 20 quốc gia và tổ chức quốc tế, trong đó có Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Iran, các nước Trung Đông) đã đạt được kết quả hạn chế. Các nước đưa ra lộ trình giải quyết xung đột Syria nhưng không san bằng bất đồng về tương lai của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Lộ trình quy định:

- Từ đây đến 1-1-2016, đại diện phe đối lập sẽ hội đàm chính thức với chính phủ Syria để tiến tới ngừng bắn.

- Trong vòng sáu tháng phải thành lập chính quyền quá độ. Trong vòng 18 tháng sẽ tổ chức bầu cử ở Syria.

Theo hãng tin Sputnik (Nga), tại hội nghị Ngoại trưởng Iraq Ibrahim al-Jaafari thông báo cơ quan tình báo Iraq có thông tin về các âm mưu chuẩn bị tấn công khủng bố ở nhiều nước, trong đó có Mỹ, Pháp và Iran. Thông tin đã được chuyển đến các nước có liên quan.

Tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và đặc phái viên của LHQ về Syria Steffa de Mistura, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov kêu gọi phải thiết lập một liên minh quốc tế hiệu quả để chống Nhà nước Hồi giáo. Tuy nhiên, ông John Kerry cho rằng ngừng bắn ở Syria không liên quan đến Nhà nước Hồi giáo.

Liên quan đến Tổng thống Bashar al-Assad, Nga và Iran kiên quyết phản đối ông Assad ra đi. Ngoại trưởng Nga khẳng định tương lai của ông Assad sẽ do nhân dân Syria quyết định. Hội nghị nhất trí sẽ gặp lại trong vòng một tháng nữa. Hội nghị này họp lần đầu tiên vào ngày 30-10.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.