Iran yêu cầu điều tra vụ giẫm đạp tại Mecca trước Liên Hợp Quốc

(PLO) – Tại Liên Hợp Quốc, Tổng thống Iran Hassan Rouhani yêu cầu báo cáo nguyên nhân gây nên vụ giẫm đạp khiến hơn 700 người thiệt mạng sau khi có tin giáo sĩ tối cao của Ả-rập Xê-út phủ nhận trách nhiệm của các quan chức nước này.
Trong bài phát biểu quan trọng trước Liên Hợp Quốc ngày 26-9, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã yêu cầu điều tra vụ giẫm đạp khiến hơn 700 người thiệt mạng tại cuộc hành hương của người Hồi giáo tới thánh địa Mecca.
Tuyên bố này của tổng thống Iran được đưa ra sau khi Đại giáo chủ Ả-rập Xê-út được cho là đã phủ nhận trách nhiệm của các cơ quan chức năng nước này đối với vụ giẫm đạp tại Mecca.

Hãng thông tấn chính thức của Ả-rập Xê-út dẫn lời Đại giáo chủ Abdul Aziz al-Sheikh rằng Bộ trưởng Nội vụ, Thái tử Mohammed bin Nayef “không phải chịu trách nhiệm với những gì đã xảy ra”. Người đứng đầu giáo quyền của Ả-rập Xê-út nhấn mạnh trong cuộc gặp tối 25-9 người phụ trách an ninh quốc gia: “Với những gì mà con người không thể kiểm soát thì các vị không có lỗi. Số phận và vận mệnh là không thể tránh được”.

Cho đến ngày 26-9, Bộ Y tế Ả-rập Xê-út thông báo trên Twitter con số thương vong mới được cập nhật trong thảm họa này lên đến 769 người chết và 934 người bị thương. Cơ quan này không nêu rõ quốc tịch của các nạn nhân nhưng Tehran tin là hơn 130 người trong số nạn nhân thiệt mạng là công dân Iran.

 Tổng thống Iran Hassan Rouhani và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon tại trụ sở Liên Hợp Quốc (ảnh: John Taggart/Reuters)

Việc Tổng thống Rouhani tiếp tục thể hiện sự tức giận của Iran tại hội nghị thượng đỉnh Liên Hợp Quốc về các mục tiêu phát triển toàn cầu là dấu hiệu cho thấy nước này không có ý định giảm nhẹ sự chỉ trích đối với Ả-rập Xê-út. Ả-rập Xê-út là đối thủ trong khu vực của Iran vì cả hai đều xem mình là lãnh đạo trong thế giới Hồi giáo.

Theo Reuters, trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc gồm 193 thành viên, Tổng thống Rouhani nhấn mạnh sự cần thiết phải điều tra “nguyên nhận vụ tai nạn này cũng như những sự cố tương tự trong lễ hành hương năm nay”, đồng thời mô tả vụ giẫm đạp là “hết sức đau lòng”.
Phát biểu với các phóng viên trước cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tái khẳng định rằng “chúng ta cần phải làm rõ sự kiện bi thảm tại ar”.
Trước đó, hôm 25-9, Ả-rập Xê-út cáo buộc chính những người hành hương đã phất lờ các quy định kiểm soát đám đông và phải chịu một phần trách nhiệm trong thảm họa này. Quốc vương Ả-rập Xê-út Salman ra lệnh rà soát lại các kế hoạch tổ chức lễ hành hương, trong khi Bộ trưởng Y tế Khalid al-Falih cho biết sẽ tiến hành điều tra vụ việc. 
Ngược lại, Tổng thống Iran cho rằng thảm họa này là kết quả của việc Ả-rập Xê-út phái các lực lượng giàu kinh nghiệm sang Yemen chiến đấu chống lại phiến quân Houthi được Iran hậu thuẫn, một chiến dịch quân sự vấp phải sự lên án nhiều lần của Tehran. Iran liên tục thể hiện sự giận dữ trước cái chết của hơn 130 công dân nước này tại lễ hành hương thường niên lơn nhất trên thế giới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.