Iran tuyên bố sẵn sàng cho chiến tranh

(PLO)- Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi nói rằng Iran không tìm kiếm chiến tranh, nhưng đã sẵn sàng cho một cuộc xung đột công khai với Mỹ và Israel.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-1, Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi nói rằng Iran không tìm kiếm chiến tranh, nhưng đã sẵn sàng cho một cuộc xung đột công khai lớn hơn với Mỹ và Israel so với cuộc chiến 12 ngày vào năm ngoái, theo đài RT.

Phát ngôn này được đưa ra sau hàng loạt lời cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng can thiệp quân sự nếu Tehran trấn áp làn sóng biểu tình đang lan rộng tại Iran. Tehran cáo buộc Mỹ và Israel kích động các cuộc biểu tình.

“Chúng tôi không tìm kiếm chiến tranh, nhưng chúng tôi sẵn sàng cho chiến tranh, và thậm chí còn sẵn sàng hơn so với Cuộc chiến 12 ngày trước đây” - ông Araghchi nói tại một cuộc gặp với các nhà ngoại giao nước ngoài ở thủ đô Tehran.

Tehran: Iran không tìm kiếm, nhưng sẵn sàng cho chiến tranh
Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi. Ảnh: ANADOLU AGENCY

“Chúng tôi cũng sẵn sàng cho đàm phán, nhưng là những cuộc đàm phán công bằng, danh dự và trên cơ sở bình đẳng, với sự tôn trọng lẫn nhau và dựa trên lợi ích chung” - nhà ngoại giao Iran nói thêm, nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán phải được tiến hành một cách thiện chí, “không phải là mệnh lệnh hay áp đặt”.

Theo Ngoại trưởng Araghchi, chính phủ Iran đang tiến hành đối thoại với người biểu tình, thậm chí Tổng thống Iran - ông Masoud Pezeshkian đã có cuộc gặp với các đại diện của người biểu tình.

“Chính phủ đã thừa nhận các cuộc biểu tình và đã tổ chức đối thoại với đại diện của người biểu tình, tổng thống đã gặp họ” - ông Araghchi nói.

Trước đó, hãng thông tấn Tasnim đưa tin Tổng thống Pezeshkian đã tham gia một cuộc mít tinh phản đối các cuộc biểu tình tại Tehran. Theo Đài phát thanh – truyền hình quốc gia Iran, các cuộc mít tinh ủng hộ chính phủ cũng đã diễn ra tại nhiều thành phố lớn khác.

Ông Araghchi cáo buộc Mỹ và Israel đã “nhúng tay sâu” vào việc dàn dựng tình hình bất ổn.

Ngoại trưởng Iran nói rằng Tehran đã ghi lại các thông điệp âm thanh về những mệnh lệnh mà các đặc vụ có vũ trang trong đám đông nhận được, yêu cầu nổ súng vào người biểu tình, người qua đường và lực lượng an ninh.

Cũng trong ngày 12-1, Chủ tịch Quốc hội Iran - ông Mohammad Baqer Qalibaf tái khẳng định lời cảnh báo gửi tới Mỹ, tuyên bố rằng các căn cứ quân sự, tàu chiến và binh sĩ Mỹ trên khắp khu vực sẽ trở thành mục tiêu nếu Washington can thiệp vào Iran.

“Hãy cứ đến và xem điều gì sẽ xảy ra với các tàu chiến và căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực. Hãy đến và bị thiêu đốt trong ngọn lửa của dân tộc Iran đến mức trở thành một bài học lịch sử lâu dài cho mọi chính quyền Mỹ áp bức. Hãy đến và tự mình chứng kiến điều gì sẽ xảy ra với các người và với cả khu vực” - kênh Press TV dẫn lời ông Qalibaf.

Mỹ và Israel chưa bình luận về phát ngôn của phía Iran.

Ngày 12-1, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói rằng Iran đã liên hệ với đặc phái viên của Mỹ Steve Witkoff, theo hãng tin Reuters.

“Có một quan chức của chính phủ Iran đã chủ động tiếp cận một thành viên trong nhóm thân cận nhất của tổng thống, là đặc phái viên Witkoff, với giọng điệu hoàn toàn khác so với những gì các bạn đang thấy công khai” - bà Leavitt nói.

Ông Araghchi sau đó xác nhận với kênh Al Jazeera rằng ông đã liên hệ với ông Witkoff vào cuối tuần để tìm cách gặp gỡ chính quyền Mỹ.

Bà Leavitt lưu ý rằng Tổng thống Trump không ngại sử dụng sức mạnh quân sự đối với Iran nếu ông cho là cần thiết.

“[Tổng thống Trump] không hề do dự trong việc sử dụng sức mạnh sát thương và uy lực của quân đội Mỹ nếu và khi ông cho rằng điều đó là cần thiết, và không ai hiểu rõ điều này hơn chính Iran” - bà nói.

Theo bà Leavitt, trong khi chương trình hạt nhân từng là đòn bẩy gây sức ép chủ yếu đối với Iran vài tháng trước, thì nay tình hình đã thay đổi.

“Đòn bẩy lớn nhất mà chính quyền này có chỉ vài tháng trước là chương trình hạt nhân của họ, nhưng Tổng thống Trump và quân đội Mỹ đã hoàn toàn phá hủy nó. Tổng thống Trump sẽ làm gì tiếp theo thì chỉ mình ông ấy biết” - Thư ký báo chí Nhà Trắng nói thêm.

Iran chưa bình luận về phát ngôn của bà Leavitt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.