Iran tuyên bố không điều quân tới Lebanon hay Gaza

(PLO)- Bộ Ngoại giao Iran cho biết nước này đánh giá các lực lượng kháng chiến ở Lebanon và Dải Gaza có đủ khả năng và sức mạnh chống lại Israel và chưa cần Tehran gửi quân hỗ trợ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Iran tuyên bố sẽ không gửi quân hỗ trợ lực lượng Hezbollah ở Lebanon và lực lượng Hamas ở Dải Gaza chống lại Israel, trong bối cảnh đang có sự leo thang từ phía Tel Aviv, đài RT đưa tin.

Trả lời báo giới hôm 30-9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani nhấn mạnh rằng Tehran ủng hộ khu vực Trung Đông an toàn và ổn định, không tìm kiếm, nhưng cũng không ngại đương đầu với chiến tranh.

Ông Kanaani nói rằng “không cần thiết phải gửi lực lượng tăng cường hoặc tình nguyện của Iran” do lực lượng Hezbollah và lực lượng Hamas “có khả năng và sức mạnh để tự vệ trước sự xâm lược” của Israel.

Iran nói chưa cần tiếp viện quân cho các lực lượng kháng chiến.jpg
Ngoại ô thủ đô Beirut (Lebanon) chìm trong khói lửa do các cuộc không kích của Israel vào đêm 1-10. Ảnh: REUTERS

Theo ông Kanaani, thông điệp mà Iran nhận được từ các lực lượng kháng chiến ở Lebanon hay Dải Gaza không phải về yêu cầu được tiếp viện mà trái lại là lời tuyên bố rằng họ không cần sự giúp đỡ về binh lực từ Tehran.

Tuy nhiên, đại diện Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh rằng nước này sẽ không để cho Israel “thoát khỏi sự chỉ trích và trừng phạt vì những tội ác mà họ đã gây ra chống lại người dân và quân nhân Iran và các lực lượng kháng chiến”.

Các lực lượng kháng chiến hay còn gọi là "trục kháng chiến" là cách gọi của Iran chỉ những nhóm vũ trang Hồi giáo được Tehran hậu thuẫn chống lại Israel, cũng như phản đối sự hiện diện của Mỹ trong khu vực. Các nhóm nổi bật nhất là lực lượng dân quân Hezbollah (Lebanon), Houthis (Yemen) và Hamas (Dải Gaza).

Cùng trong ngày 30-9, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã tới văn phòng đại diện Hezbollah ở Tehran để “tỏ lòng thành kính” trước sự ra đi của lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah.

Ông Sheikh Naim Qassem, lãnh đạo cao nhất trong bộ máy của Hezbollah sau khi ông Nasrallah chết trong các cuộc không kích của Israel, khẳng định rằng nhóm vũ trang này sẽ tiếp tục chiến đấu, thậm chí còn phản kháng mạnh mẽ hơn.

Ông Qassem cũng cho biết Hezbollah sẽ sớm bổ nhiệm một ban lãnh đạo mới thông qua “các cơ chế nội bộ”.

Israel đã tăng cường tấn công Hezbollah trong nhiều tuần qua, trong khi vẫn tiếp tục các chiến dịch quân sự ở Dải Gaza.

Hôm 30-9, Lực lượng Phòng vệ Israel tuyên bố tiến hành “các cuộc tấn công trên bộ hạn chế, cục bộ và có mục tiêu” vào miền nam Lebanon, nhắm vào Hezbollah.

Bộ Y tế Lebanon cho biết đã ghi nhận hơn 260 người thương vong chỉ riêng trong ngày 30-9.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.