Iran tuyên bố không chấp nhận bị bắt nạt

(PLO)- Tổng thống Iran Hassan Rouhani, ngày 21-5, nói rằng sẽ không đàm phán sau yêu cầu sẵn sàng thảo luận từ Mỹ, đồng thời nhấn mạnh sẽ huy động một lực lượng hùng hậu trước bất kỳ mối đe dọa nào, theo hãng tin Sputnik.

 

Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói rằng chính quyền Mỹ được hợp thành từ “các chính trị gia non trẻ” với “những ý tưởng ngây thơ”, và cho rằng dù ông Trump đã giảm bớt đe dọa lên Iran nhưng các trợ lý của ông vẫn là "những người hiếu chiến", theo hãng tin Sputnik.

“Ngay sau khi đe dọa, họ nói rằng họ không muốn có chiến tranh với Iran. Người Iran không bao giờ khuất phục trước một kẻ bắt nạt”, ông nói. Ngoài ra, ông còn nhất mạnh rằng Iran đã thay đổi quyết định để tiến hành chiến tranh.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Javad Zarif nói với đài CNN rằng Iran sẽ không quay lại bàn đàm phán nếu Washington không thể hiện sự tôn trọng đối với Tehran.

"Chúng tôi không sẵn sàng nói chuyện với những người đã thất hứa, không bao giờ đàm phán bằng cưỡng ép. Cách giải quyết là sự tôn trọng, không phải thông qua các mối đe dọa", ông nói.

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif nói sẽ không đàm phán với những "kẻ thất hứa" như Mỹ. Ảnh: AFP

Ông Zarif cũng lên tiếng chỉ trích việc Washington triển khai tàu sân bay tấn công, tên lửa Patriot, máy bay ném bom B-52 và máy bay chiến đấu F-15 gần đây đã được triển khai tới khu vực.

“Mỹ huy động lượng lớn nhân sự và tài sản đến tuyến đường vận tải nhỏ này là rất nguy hiểm, đặc biệt khi họ có những người rất hiếu chiến. Mỹ cần phải cảnh giác cao độ và họ đang chơi một trò chơi rất, rất nguy hiểm”, ông khẳng định.

Trước đó, ngày 21-5, Tổng thống Trump đã gọi Iran là "rất thù địch" và sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán nếu Tehran sẵn sàng.

Tổng thống Trump gọi Iran là "rất thù địch". Ảnh: AP

Đáp lại tuyên bố này, ông Zarif nói hiện chưa có bất cứ điều gì xảy ra, nhưng “nếu có, chúng tôi sẽ đáp ứng với lực lượng vô cùng lớn bởi chúng tôi không còn lựa chọn nào”.

Ông Zarif đã công khai chỉ trích ông Trump trên Twitter rằng: "Khủng bố kinh tế và những lời chế nhạo sẽ không thể giết chết Iran".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.