Iran tử hình thông dịch viên làm gián điệp cho CIA, Mossad

(PLO)- Iran tử hình thông dịch viên làm gián điệp cho Mỹ và Israel, có liên quan đến vụ hạ sát Tướng Qasem Soleimani hồi đầu năm nay.

Theo hãng tin AFP, ngày 20-7, Iran đã xử tử một cựu thông dịch viên bị kết tội làm gián điệp cho Mỹ và Israel, bao gồm việc giúp xác định vị trí một vị tướng cấp cao Iran vốn bị Mỹ hạ sát sau đó.

Vụ hạ sát Tướng Qasem Soleimani trong một vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ gần sân bay Baghdad ờ Iraq hồi tháng 1 đã đẩy Iran và Mỹ đến bờ vực xung đột.

Ông Soleimani là người đứng đầu lực lượng tinh nhuệ Quds thuộc Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Theo trang Mizan của Bộ Tư pháp Iran, Iran "đã thi hành bản án tử hình đối với Mahmoud Mousavi Majd vào sáng 20-7 vì tội danh gián điệp, khép lại vụ án phản bội đất nước của ông ta.

Người phát ngôn của Bộ Tư pháp Iran cho biết vào đầu tháng này Majd đã bị tuyên án tử hình vì tội danh gián điệp trên "nhiều lĩnh vực an ninh khác nhau, đặc biệt là các lực lượng vũ trang, lực lượng Quds, các động thái của Tướng Qasem Soleimani".

Tòa án Iran đã kết tội rằng Majd đã nhận khoản tiền lớn từ cả Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ và lực lượng tình báo Mossad của Israel, người phát ngôn của ông Gholamhossein Esmaili cho biết.

Iran đã trả đũa cái chết của ông Soleimani bằng cách nã một loạt tên lửa đạn đạo vào các căn cứ Mỹ tại Iraq, nhưng Tổng thống Donald Trump quyết định không hành động đáp trả.

Vụ sát hại Thiếu tướng Qasem Soleimani. Ảnh: AFP

Majd đã từng bị bắt vào khoảng hai năm trước với một tội danh không liên quan trực tiếp đến vụ giết hại ông Soleimani, theo một tuyên bố do Bộ Tư pháp Iran đưa ra hồi tháng 6.

Majd đã di cư đến Syria vào những năm 1970 cùng với gia đình và làm phiên dịch tiếng Anh và tiếng Ả Rập tại một công ty, theo Mizan.

Khi chiến tranh nổ ra, người này chọn ở lại đất nước trong khi gia đình rời đi. "Sự thông thạo tiếng Ả Rập và địa lý của Syria đã đưa ông ta gần gũi hơn với các cố vấn quân sự của Iran và ông ta giữ vị trí trong các nhóm đóng quân từ Idlib đến Latakia" - trang này cho biết thêm.

Majd không phải là thành viên của IRGC "nhưng đã xâm nhập nhiều khu vực nhạy cảm dưới vỏ bọc là một dịch giả".

Iran đã phát hiện ông ta "nhận tiền của Mỹ để tiết lộ thông tin về các đoàn xe cố vấn, thiết bị quân sự và hệ thống liên lạc, chỉ huy và các phong trào của họ, các khu vực địa lý quan trọng, các mật mã và mật khẩu" cho đến khi họ kiểm soát và hạn chế quyền truy cập của ông ta.

Theo báo cáo, ông đã lên kế hoạch làm việc với các cơ quan tình báo của Saudi Arabia trước khi bị giam giữ vào tháng 10 năm 2018, theo Mizan.

Iran cho biết thêm tuần trước họ đã xử tử Reza Asgari, người bị kết án làm gián điệp cho CIA bằng cách bán thông tin về chương trình tên lửa của Iran. Asgari đã làm việc tại bộ phận hàng không vũ trụ của Bộ Quốc phòng trong nhiều năm nhưng đã nghỉ hưu bốn năm trước, sau đó ông đã bán "thông tin ông có được về tên lửa của Iran” cho CIA để đổi lấy số tiền lớn.

Iran hồi tháng 2 cũng đã đưa ra một bản án tương tự cho Amir Rahimpour, người bị kết tội làm gián điệp cho Mỹ và âm mưu bán thông tin về chương trình hạt nhân của Iran.

Vào tháng 12-2019, Tehran tuyên bố ắt giữ tám người "có liên quan đến CIA" và tham gia các cuộc biểu tình hồi tháng trước để phản đối việc tăng giá xăng dầu.

Cũng vào tháng 7-2019, Iran cho biết đã phá vỡ một mạng lưới gián điệp cho CIA, bắt giữ 17 nghi phạm trong khoảng thời gian từ tháng 3-2018 đến tháng 3-2019 và kết án tử hình một số người trong số họ.

Tổng thống Trump tại thời điểm đó tuyên bố các cáo buộc trên là "hoàn toàn sai".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.