Iran từ chối đàm phán hạt nhân trực tiếp với Mỹ và EU

(PLO)- Bộ Ngoại giao Iran cho rằng hiện tại không phải là thời gian thích hợp để tổ chức một cuộc đàm phán trực tiếp với Mỹ và Liên minh châu Âu về vấn đề hạt nhân.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh hôm 28-2 cho biết nước này sẽ chưa gặp Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) để thảo luận và tìm cách phục hồi thỏa thuận hạt nhân Iran, theo hãng tin Sputnik.

"Xem xét các hành động và tuyên bố gần đây của Mỹ và ba cường quốc châu Âu, Iran không coi đây là thời điểm phù hợp để tổ chức một cuộc họp không chính thức với các nước này, vốn được người đứng đầu ngành đối ngoại EU, ông Josep Borrell đề xuất" - ông Khatibzadeh nói.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh. Ảnh: SPUTNIK

Một tuần trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Seyed Abbas Araghchi nói rằng Tehran đang xem xét đề xuất do EU đưa ra để tổ chức một cuộc họp không chính thức giữa các bên ký kết thỏa thuận hạt nhân năm 2015, bao gồm Mỹ.

Tuy nhiên, tờ The Wall Street Journal dẫn lời hai nhà ngoại giao cấp cao của phương Tây nhận định Iran sẽ không tham gia vào các cuộc đàm phán trực tiếp về thỏa thuận hạt nhân, hay còn gọi là Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA), trong những tuần tới.

Hôm 22-2, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki tiết lộ chính quyền Washington và EU đều đang chờ câu trả lời từ Iran, sau khi họ mời nước này tham gia vào các cuộc đàm phán mới liên quan đến vấn đề hạt nhân.

Quốc kỳ Iran. Ảnh: REUTERS

Kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức, chính quyền Mỹ đã nhiều lần bày tỏ ý định quay trở lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015 mà Iran đã ký kết với nhóm P5+1 (Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nga và Trung Quốc) nếu Tehran tuân thủ trở lại các thỏa thuận của mình.

Ngược lại, chính quyền Iran lại kêu gọi Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của mình lên nước này trước khi yêu cầu họ quay lại các điều khoản của thỏa thuận. Việc cả hai không ai nhân nhượng đã khiến tình hình rơi vào bế tắc, Sputnik đưa tin.

Trước đó, vào năm 2018, Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận này và áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt đối với Tehran. Đáp trả lại, Iran dần lơi lỏng và có những hành vi vi phạm thỏa thuận hạt nhân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.