Iran trừng phạt trả đũa 15 công ty Mỹ

(PLO)- Iran ngày 26-3 công bố trừng phạt đối với 15 công ty của Mỹ vì ủng hộ Israel cũng như các “hành động khủng bố” của nước này.

Theo hãng tin AP, động thái trên của Iran có khả năng nhằm trả đũa lệnh trừng phạt trước đó của Mỹ. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran được hãng thông tấn IRNA công bố, 15 công ty Mỹ nói trên đã cộng tác trực tiếp hoặc gián tiếp với Israel "phạm các tội ở các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, hậu thuẫn các hành động khủng bố hoặc góp phần mở rộng các khu định cư bất hợp pháp ở các vùng lãnh thổ Palestine". Trong số các công ty bị Iran áp đặt trừng phạt có United Technologies, ITT Corporation, Magnum Research INC, Military Armament Corporation và Bushmaster Firearms International.

Iran trừng phạt trả đũa 15 công ty Mỹ. Ảnh: REUTERS

Hãng thông tấn IRNA đưa tin lệnh trừng phạt chủ yếu nhằm vào các công ty Mỹ cung cấp vũ khí và thiết bị cho Israel với mục đích "chống người Palestine". Lệnh trừng phạt cấm mọi giao dịch giữa các công ty này của Mỹ và doanh nghiệp Iran, đồng thời phong tỏa mọi tài sản của các doanh nghiệp Mỹ trong quyền tài phán của Iran và không cấp thị thực cho các lãnh đạo doanh nghiệp này.

IRNA đưa tin lệnh trừng phạt trên chỉ “mang tính tượng trưng” và không giải thích chi tiết. Quyết định trên của Tehran được đưa ra sau chính quyền Tổng thống Donald Trump hồi tháng 2 áp lệnh trừng phạt với hơn 20 cá nhân và công ty nhằm trả đũa vụ thử tên lửa đạn đạo của Iran.

Mới đây, hai ngày trước, Mỹ tuyên bố các biện pháp trừng phạt 30 công ty nước ngoài hoặc cá nhân vì chuyển giao công nghệ nhạy cảm cho Iran phục vụ chương trình tên lửa của Tehran hoặc vi phạm các quy định kiểm soát xuất khẩu đối với Iran, Triều Tiên và Syria. Các công ty Mỹ bị trừng phạt chưa đưa ra phản hồi về thông tin trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.