Iran: Trong 1 tháng, tử hình 2 người làm 'gián điệp' cho CIA

(PLO)- Reza Asgari là cựu viên chức Bộ Quốc phòng Iran thứ hai bị xử tử hình vì tội làm gián điệp cho CIA trong một tháng qua.

Iran đã thi hành án tử hình đối với một cựu viên chức của Bộ Quốc phòng bị kết án làm gián điệp cho Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA).

Hãng tin AP dẫn thông báo của cơ quan tư pháp Iran hôm 14-7 cho biết Reza Asgari đã bị xử tử hồi tuần trước. Phát ngôn viên của cơ quan tư pháp Iran, ông Gholamhossein Esmaili cho biết Asgari đã làm việc tại bộ phận không gian của Bộ Quốc phòng và nghỉ hưu hồi năm 2016.

“Trong những năm cuối của thời gian phục vụ (tại Bộ Quốc phòng), ông ấy đã gia nhập CIA, bán thông tin về tên lửa của chúng ta cho CIA và nhận tiền từ họ” - ông Esmaili nói.

Phát ngôn viên cơ quan tư pháp Iran Gholamhossein Esmaili. Ảnh: THE IRAN PROJECT

Hành vi của Asgari được làm rõ, bị xét xử và kết án tử hình, quan chức trên cho biết thêm.

Hiện chưa rõ ông Asgari đã bán thông tin gì và đã nhận bao nhiêu tiền từ CIA. Cơ quan này cũng chưa bình luận gì về tuyên bố của phía Iran.

Iran thỉnh thoảng tuyên bố bắt giữ và kết án những người bị cáo buộc làm gián điệp cho các quốc gia bên ngoài bao gồm Mỹ và Israel.

Đây là cựu viên chức Bộ Quốc phòng Iran thứ hai bị xử tử vì tội làm gián điệp trong vòng một tháng qua ở nước này.

Hồi tháng trước, Iran cho biết cựu viên chức Jalal Hajizavar đã bị treo cổ trong một nhà tù gần thủ đô Tehran.

Thông báo của chính quyền Iran cho biết Hajizavar đã thừa nhận trước tòa rằng ông được trả tiền để làm gián điệp cho CIA. Nhà chức trách đã tịch thu thiết bị gián điệp tại nơi cư trú của Hajizavar.

Vợ của Hajizavar cũng đã bị tòa án Iran tuyên phạt 15 năm tù do vai trò của bị cáo này trong vụ gián điệp.

Trước đó, vào năm 2016, Iran đã xử tử một nhà khoa học hạt nhân bị kết án làm gián điệp cho Mỹ.

Hôm 14-7, phát ngôn viên Esmaili cũng cho hay Iran sẽ thi hành án tử hình đối với Mahmoud Mousavi-Majd, bị cáo buộc làm gián điệp cho Mỹ và Israel khi cung cấp thông tin giúp Mỹ hạ sát Tướng Qassem Soleimani của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hồi đầu năm nay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.