Iran triển khai tập trận máy bay không người lái quy mô lớn

(PLO)- Cuộc tập trận nhằm phô diễn sức mạnh máy bay không người lái của Iran diễn ra khi một cuộc thi về thiết bị này giữa nước Cộng hòa Hồi giáo với Nga, Belarus và Armenia còn chưa kết thúc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Truyền thông nhà nước Iran ngày 23-8 đưa tin quân đội nước này sẽ triển khai tập trận máy bay không người lái (UAV) trên khắp đất nước trong ngày 24-8 (giờ địa phương).

Đường hầm ngầm chứa máy bay không người lái ở Iran. Ảnh: PRESS TV

Đường hầm ngầm chứa máy bay không người lái ở Iran. Ảnh: PRESS TV

Đài Press TV dẫn lời Phó Điều phối viên các lực lượng vũ trang Iran, Đô đốc Habibollah Sayyari cho biết tham gia cuộc tập trận có hơn 150 chiếc UAV do quân đội và Bộ Quốc phòng Iran sản xuất với sự hợp tác của các công ty tri thức trong nước.

“Độ chính xác và uy lực của các loại vũ khí, khả năng của các hệ thống dẫn đường và kiểm soát, cũng như khả năng tác chiến của các loại UAV nằm trong những nội dung sẽ được kiểm nghiệm và đánh giá trong cuộc tập trận này” – ông Sayyari nói.

Theo ông Sayyari, đây là lần đầu tiên tập trận UAV chung được tiến hành với 4 lực lượng của quân đội Iran và tại căn cứ phòng không hỗn hợp.

Ông Sayyari nói cuộc tập trận chỉ thể hiện một phần sức mạnh UAV của quân đội Iran, “lực lượng đang thực hiện các chiến dịch trong những sứ mệnh trinh sát, giám sát và chiến đấu khác nhau”.

Cuộc tập trận được triển khai trên khắp Iran, từ vịnh Ba Tư và biển Oman ở miền nam Iran đến các khu vực phía tây, đông và miền trung nước này.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ cuộc tập trận sẽ kéo dài trong bao lâu.

Phó Điều phối viên các lực lượng vũ trang Iran, Đô đốc Habibollah Sayyari. Ảnh: IRNA

Phó Điều phối viên các lực lượng vũ trang Iran, Đô đốc Habibollah Sayyari. Ảnh: IRNA

Quân đội Iran đã công bố bộ phận tàu chiến và tàu ngầm đầu tiên có khả năng mang theo UAV vũ trang vào tháng 7 khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đang có chuyến công du Trung Đông, theo hãng tin AFP.

Vào tháng 5, truyền hình nhà nước đã phát sóng cảnh quay một căn cứ không quân dành cho UAV dưới dãy núi Zagros ở phía tây Iran.

Mỹ và Israel trước đó đã cáo buộc Tehran sử dụng UAV và tên lửa để tấn công lực lượng Mỹ và các tàu có liên hệ với Israel ở vùng Vịnh.

Hồi tháng 7, Washington cho biết Iran có kế hoạch cung cấp “hàng trăm UAV” cho Nga để hỗ trợ chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine, một cáo buộc mà Tehran phản bác là “vô căn cứ”.

Sau đó cũng trong tháng 7, hãng thông tấn Nga TASS dẫn lời Tư lệnh Lực lượng Mặt đất của Quân đội Iran, Chuẩn tướng Kioumars Heydari tuyên bố Iran sẵn sàng xuất khẩu vũ khí trang bị tiên tiến, bao gồm UAV, cho “các quốc gia thân thiện”.

Mới đây vào ngày 15-8, một cuộc thi về UAV đã được khai mạc tại thành phố Kashan ở miền trung Iran, với sự tham gia của nước chủ nhà, Nga, Belarus và Armenia, theo đài Al Jazeera.

Đây là một nội dung thi đấu trong hội thao quân sự thường niên Army Games lần thứ 7, sự kiện do Nga khởi xướng từ năm 2015. Chịu trách nhiệm tổ chức cuộc thi là Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), một lực lượng tinh nhuệ của quân đội Iran.

Ông Ali Balali, cố vấn của IRGC kiêm phát ngôn viên cuộc thi, cho biết các đội tuyển UAV sẽ được đánh giá dựa trên khả năng trinh sát trên không cả ngày và đêm, bên cạnh khả năng dẫn đường cho hỏa lực pháo binh. Ngoài ra, hơn 70 quân nhân còn phải trải qua các bài thi thể lực và bắn súng trong cuộc thi dự kiến kéo dài đến ngày 28-8.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.