Iran tiếp tục bác cáo buộc cung cấp UAV cho Nga để sử dụng chống lại Ukraine

(PLO)- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nhắc lại yêu cầu Ukraine cung cấp bằng chứng về việc Nga sử dụng máy bay không người lái tấn công Kiev.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Iran một lần nữa bác bỏ các cáo buộc của phương Tây về việc nước này chuyển giao vũ khí và máy bay không người lái (UAV) cho Nga để sử dụng chống lại Ukraine, khẳng định Tehran có quan hệ hợp tác quốc phòng với Moscow từ lâu và theo đuổi việc giải quyết xung đột thông qua đối thoại và ngoại giao.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran – ông Nasser Kan’ani. Ảnh: PRESS TV

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran – ông Nasser Kan’ani. Ảnh: PRESS TV

Trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo Croatia Večernji list được đăng tải ngày 1-11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran - ông Nasser Kan’ani đã giải thích rõ hơn về lập trường của nước này liên quan chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine từ nhiều tháng qua.

“Iran phản đối mạnh mẽ chiến tranh và việc trang bị vũ khí cho bất kỳ bên nào trong cuộc xung đột Ukraine” - đài Press TV dẫn lời ông Kan’ani nói trong cuộc phỏng vấn.

“Chúng tôi đã yêu cầu các quan chức Ukraine đưa ra bằng chứng của họ, nếu có, liên quan việc (Nga) sử dụng UAV của Iran trong cuộc chiến ở Ukraine” - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran phát biểu thêm.

Ông Kan’ani kêu gọi các chính phủ châu Âu phải thực tế và lưu ý việc chính phủ Nga bác bỏ các tuyên bố chống lại Iran.

Theo ông, người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov đã tuyên bố rõ ràng rằng Nga sử dụng UAV sản xuất trong nước của họ trong cuộc xung đột Ukraine. Ông cũng chỉ ra một báo cáo của hãng tin Al Jazeera dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ nói rằng Lầu Năm Góc không thể xác nhận các UAV mà Nga sử dụng để tấn công vào Ukraine là do Iran chế tạo.

Nhà ngoại giao Iran nhấn mạnh: “Chúng tôi phản đối chiến tranh và chúng tôi mạnh mẽ bác bỏ việc cung cấp UAV và viện trợ quân sự cho Nga để sử dụng trong cuộc chiến với Ukraine. Chúng tôi đã có quan hệ hợp tác quốc phòng với Nga trong nhiều năm và điều này không liên quan gì đến cuộc chiến ở Ukraine. Chúng tôi không ủng hộ cuộc chiến chống Ukraine và chúng tôi muốn giải quyết vấn đề thông qua đối thoại. Đây là chính sách cơ bản của chúng tôi ”.

Cả Iran và Nga đều nhiều lần bác bỏ các cáo buộc Tehran đã cung cấp UAV cho Moscow để sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine.

Những cáo buộc chống lại Iran được đưa ra lần đầu vào tháng 7, khi Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan tuyên bố Washington đã nhận được “thông tin” cho thấy nước Cộng hòa Hồi giáo này đang chuẩn bị cung cấp cho Nga “tới vài trăm thiết bị không người lái, bao gồm các UAV có khả năng mang vũ khí” để sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine.

Hôm 1-11, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby và Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Pat Ryder đã bày tỏ lo ngại Nga có thể tìm cách có thêm các vũ khí tiên tiến từ Iran, như tên lửa đất đối đất, để sử dụng ở Ukraine, theo đài CNN.

Tuần trước, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian cũng đã bác bỏ cáo buộc của các nước phương Tây về việc Tehran gửi UAV đến Nga để sử dụng chống lại Ukraine, nói rằng Iran phản đối cuộc chiến ở Ukraine cũng như phản đối chiến tranh ở những nơi khác.

Ông Amir-Abdollahian trước đó cho biết Tehran đã sẵn sàng thảo luận về cáo buộc của các nước phương Tây về xuất khẩu UAV cho Nga trong một phiên họp chung với các quan chức Ukraine, đồng thời kêu gọi tổ chức các cuộc họp kỹ thuật với sự hiện diện của chuyên gia quân sự hai nước mà không cần bất kỳ trung gian nào.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.