Iran: Sẽ sớm công bố '50 thành tựu hạt nhân'

(PLO)- Các thành tựu hạt nhân của Iran thuộc mảng máy ly tâm, nhà máy điện hạt nhân, nước nặng thế hệ mới.

Ngày 7-12, ông Ali Asghar Zarean, Phó Giám đốc Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran, cho biết nước này sẽ sớm công bố “50 thành tựu hạt nhân”.

Hãng tin Mehr dẫn lời ông Zarean cho biết trong tổng cộng 50 thành tựu hạt nhân mà Iran sắp công bố, có “15 thành tựu hạt nhân thuộc mảng máy ly tâm, nhà máy điện hạt nhân, nước nặng thế hệ mới”.

“Cuộc trưng bày này sẽ cho thấy một phần nhỏ các thành tựu hạt nhân nổi bật mà các kỹ sư nội địa thực hiện được…” - Mehr dẫn lời ông Zarean.

Một kỹ thuật viên tại một cơ sở làm giàu uranium ở TP Isfahan, cách thủ đô Tehran (Iran). Ảnh: AP

Một kỹ thuật viên tại một cơ sở làm giàu uranium ở TP Isfahan, cách thủ đô Tehran (Iran). Ảnh: AP

Từ tháng 7 Iran bắt đầu cắt giảm cam kết thỏa thuận hạt nhân đã ký với nhóm P5+1 năm 2015, sau khi chính phủ Trump đơn phương rút khỏi thỏa thuận và tái áp đặt trừng phạt lên Iran hồi năm 2018. Động thái này của Iran nhằm làm áp lực lên các nước châu Âu cùng ký thỏa thuận phải giúp đỡ mình đối phó với các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Mỗi tiến trình cắt giảm kéo dài 60 ngày, cho tới chừng nào các nước trong nhóm P5+1 bảo vệ quyền lợi cho Iran. Hiện Iran đang trong giai đoạn 4 của tiến trình cắt giảm cam kết này.

Nhà Trắng chỉ trích cách tiếp cận của Iran là sự “tống tiền hạt nhân” và kêu gọi cộng đồng quốc tế hợp tác với Mỹ làm áp lực lên Iran.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cảnh cáo chính phủ Trump sẽ bỏ lệnh ngưng trừng phạt cơ sở hạt nhân Fordow của Iran, kêu gọi Iran ngừng ngay lập tức các hoạt động làm giàu uranium. Fordow là cơ sở làm giàu uranium chính của Iran.

Tuyên bố của ông Pompeo bị Tổng thống Iran Hassan Rouhani chỉ trích là một sai lầm và là một sự vi phạm luật pháp quốc tế.

Căng thẳng Mỹ và Iran tăng mạnh từ sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran. Thời gian qua xảy ra hàng loạt sự cố tấn công tàu dầu ở vùng Vịnh, nhà máy lọc dầu ở Saudi Arabia. Iran trước sau bác bỏ mình có liên quan dù Mỹ cáo buộc Iran là thủ phạm.

Nửa năm qua Mỹ triển khai một lượng lớn binh sĩ và khí tài đến Trung Đông để đối phó Iran.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.