Iran ra lệnh bắt với ông Trump vụ giết tướng Soleimani

(PLO)- Iran sẽ ra lệnh bắt với 36 người liên quan đến vụ ám sát tướng Qassem Soleimani, trong đó có ông Trump.

Theo tin từ đài RT, Iran xác định có 36 người liên quan đến vụ ám sát tướng Qassem Soleimani và sẽ ra lệnh bắt thông qua các kênh của Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol).

Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng đầu danh sách 36 người này.

Tướng Soleimani bị Mỹ ám sát chết ngày 3-1. Ảnh: AL JEZEERA

Danh sách 36 cái tên này đã được Tổng Công tố Iran – ông Ali Alghasi-Mehr chuyển đến Intepol, hãng tin ISNA (Iran) cho biết ngày 29-6. Theo ông Alghasi-Mehr, vụ ám sát tướng Soleimani là một hành động khủng bố và thành phần thực hiện là những kẻ giết người.

Ông Alghasi-Mehr không nói rõ những nhân vật khác là ai, nhưng cho biết Iran sẽ theo đuổi khởi tố ông Trump thậm chí sau khi ông hết nhiệm kỳ tổng thống ở Mỹ.

Theo ông Alghasi-Mehr, Iran đã yêu cầu Intepol ra “thông báo đỏ” với 36 nhân vật này kể cả ông Trump – mức thông báo cao nhất của Interpol.

Theo “thông báo đỏ”, nhà chức trách các địa phương sẽ thực hiện lệnh bắt đại diện nước đã yêu cầu việc này. Thông báo không thể buộc các nước bắt hay dẫn độ nghi can, nhưng có thể buộc các lãnh đạo chính phủ hạn chế chuyện đi lại của nghi can.

Hiện Intepol chưa bình luận về diễn biến này. Intepol có trụ sở ở Lyon (Pháp).

Tuy nhiên theo thông tin từ đài Al Jazeera, sau khi nhận yêu cầu từ Iran, Intepol đã họp bàn có hay không chia sẻ thông tin vụ này với các nước thành viên. Interpol không có nghĩa vụ phải thông báo công khai về vụ này.

Theo Al Jazeera, không nhiều khả năng Intepol sẽ làm theo yêu cầu của Iran.

Tướng Soleimani là Chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm chịu trách nhiệm các chiến dịch bí mật ở nước ngoài thuộc Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Iran. Nhân vật này bị Mỹ ám sát chết tại Iraq ngày 3-1 năm nay.

Bộ Tư pháp Mỹ khẳng định ông Trump có quyền hợp pháp giết tướng Soleimani khi nhân vật này đứng đằng sau nhiều vụ tấn công nghiêm trọng nhắm vào lính Mỹ.

Vụ tướng Soleimani bị ám sát kéo theo sự rạn nứt trong quan hệ giữa Mỹ và Iraq. Quốc hội Iraq bỏ phiếu thông qua nghị quyết yêu cầu toàn bộ quân đội nước ngoài rời khỏi lãnh thổ nước này. Tuy nhiên chính phủ Iraq chưa thi hành nghị quyết này. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.