Iran quyết không đưa hộp đen máy bay rơi cho Boeing

(PLO)- Iran tuyên bố nước này sẽ không chuyển giao hộp đen chiếc máy bay xấu số bị rơi hôm 8-1 cho nhà sản xuất Boeing hay người Mỹ vì còn nhiều lo ngại.

Cơ quan hàng không Iran ngày 8-1 tuyên bố sẽ không đưa hộp đen chiếc máy bay xấu số Boeing 737-800 của Hãng hàng không quốc tế Ukraine bị rơi ngay sau khi cất cánh từ Tehran cho nhà sản xuất Boeing hay chính quyền hàng không Mỹ, theo báo The Guardian.

Thông báo trên từ Iran được đưa ra sau khi chính phủ hai nước Canada và Ukraine tuyên bố sẽ vào cuộc điều tra xác minh nguyên nhân vụ tai nạn trong bối cảnh có nhiều nghi ngờ và đồn đoán đối với Tehran.

Iran quyết không giao hộp đen cho Boeing và chính quyền hàng không Mỹ. Ảnh: DAILY MAIL

Người đứng đầu Tổ chức Hàng không Dân dụng Iran Ali Abedzadeh đã khẳng định không đưa hộp đen cho bất cứ ai hay quốc gia nào và loại bỏ vụ rơi máy bay trên là hành động khủng bố.

“Chúng tôi sẽ không đưa hộp đen cho nhà sản xuất máy bay và cho cả người Mỹ. Vẫn chưa chắc là chiếc hộp đen khi điều tra sẽ đi đến đâu nếu đưa cho họ” - ông Abedzadeh tuyên bố sau khi hộp đen được tìm thấy ngay tại hiện trường.

“Tổ chức hàng không Iran sẽ điều tra vụ tai nạn này nhưng phía Ukraine cũng có thể có mặt tham gia cuộc điều tra”.

Theo The Guardian, việc Iran nhất quyết không trao hộp đen cho hãng Boeing xuất phát từ khẳng định có ít nhất hai chiếc máy bay ban đầu bay qua không phận Iran đã được yêu cầu quay đầu hay chuyển hướng trong khoảng thời gian diễn ra tấn công tên lửa vào căn cứ không quân Mỹ tại Iraq.

Hiện trường vụ rơi máy bay nhìn từ trên cao. Ảnh: GETTY IMAGES

Chuyến bay mang số hiệu PS752 trên máy bay Boeing 737-800 của hãng hàng không quốc tế Ukraine đã biến mất khỏi màn hình radar và rơi xuống một khu đất bên ngoài TP Tehran ít phút sau khi cất cánh. Ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ chiếc máy bay này khiến toàn bộ 176 người thiệt mạng.

Giới chức Iran nghi ngờ vấn đề động cơ đã khiến chiếc máy bay Boeing 737-800 ba tuổi rưỡi này rơi. Đánh giá sơ bộ ban đầu của phía Ukraine cũng tương tự vậy nhưng sau đó đã rút lại kết luận và tiếp tục điều tra.

Dù thuộc cùng một “gia đình” với Boeing 737 MAX 8 (dòng này đã bị ngưng hoạt động sau vụ rơi máy bay tại Indonesia và Ethiopia) nhưng Boeing 737-800 hoạt động với một hệ thống phần mềm khác với hệ thống của 737 MAX.

Theo hãng hàng không của Ukraine, chiếc máy bay này hai ngày trước vụ tai nạn vẫn hoạt động bình thường.

Máy bay Boeing 737-800 của Hãng hàng không quốc tế Ukraine. Ảnh: GETTY IMAGES

Phát ngôn viên của Bộ Giao thông đường bộ và Iran Qassem Biniaz nói trên truyền hình rằng có lẽ phi công đã mất kiểm soát sau khi một trong những động cơ của máy bay bốc cháy.

Hiện tại, Hãng hàng không quốc tế Ukraine tuyên bố đã cấm vô thời hạn các chuyến bay đến Tehran sau vụ tai nạn, trong bối cảnh các quốc gia đã cấm bay qua không phận Iran và Iraq.

“Đây là một trong những chiếc máy bay tốt nhất mà chúng tôi có, với một phi hành đoàn đáng tin cậy và tuyệt vời” - ông Yevheniy Dykhne, Chủ tịch Hãng hàng không quốc tế Ukraine, cho biết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.