Iran nói nã tên lửa căn cứ Mỹ là tự vệ theo Hiến chương LHQ

(PLO)- Ngoại trưởng Iran khẳng định cuộc tấn công của họ nhằm mục đích tự vệ chính đáng theo Hiến chương Liên Hiệp Quốc và rằng Tehran không hề muốn xảy ra bất kỳ cuộc chiến tranh nào.

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif khẳng định Tehran đã tuân thủ đúng các điều lệ về hành động tự vệ chính đáng của một quốc gia theo Hiến chương Liên Hiệp Quốc (LHQ) khi tổ chức loạt tấn công nhắm vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq.

Ông nói thêm rằng Iran không muốn căng thẳng giữa các bên tăng thêm và cũng không tìm kiếm một cuộc chiến tranh mới, nhưng vẫn sẽ hành động để bảo vệ đất nước trước bất kỳ sự xâm lược nào.

Trước đó, khoảng 35 tên lửa đã được Iran nã xuống các căn cứ quân sự Mỹ ở Ayn al-Asad và Erbil, đài truyền hình Fox News  cho biết.

Sau đó, Iran tiếp tục tổ chức đợt nã tên lửa thứ hai và lần này nhắm tới một căn cứ khác và một số cơ sở của Mỹ ở TP Ebrik thuộc khu tự trị người Kurd ở Iraq.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran khẳng định cuộc tấn công nhằm mục đích tự vệ chính đáng theo Hiến chương Liên Hiệp Quốc, Iran không hề muốn xảy ra bất kỳ một cuộc chiến tranh nào. Ảnh: Twitter

Iran mở chiến dịch mang tên “Thánh Soleimani” này nhằm đáp trả việc Mỹ giết chết tướng Qasem Soleimani, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đồng thời chịu trách nhiệm thực hiện các chiến dịch bí mật ngoài lãnh thổ Iran.

Cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ thương vong nào về con người được báo cáo lại, theo các quan chức Washington. 

Các cuộc tấn công vào cuối ngày 7-1 vào các căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq đã làm dấy lên mối lo ngại lớn ở Trung Đông, cũng như trên toàn thế giới.

Các lực lượng quân sự của Mỹ ở Syria và của Israel đang được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng đã hủy chuyến đi đến Trung Đông của ông.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.