Iran nói đã đạt được thỏa thuận trao đổi tù nhân, Mỹ bác

(PLO)- Mỹ bác thông báo từ Iran rằng hai nước đã đạt được thỏa thuận trao đổi tù nhân, gọi lời "nói dối đặc biệt tàn nhẫn" với thân nhân của họ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-3, Ngoại trưởng Iran - ông Hossein Amirabdollahian cho biết nước ông và Mỹ đã đạt được thỏa thuận trao đổi tù nhân. Phía Mỹ lập tức bác bỏ thông tin trên, theo hãng tin Reuters.

"Liên quan vấn đề trao đổi tù nhân giữa Iran và Mỹ, chúng tôi đã đạt được thỏa thuận trong những ngày gần đây. và nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ với phía Mỹ, tôi nghĩ chúng ta sẽ chứng kiến ​​một cuộc trao đổi tù nhân trong thời gian ngắn" - ông Amirabdollahian nói.

Ngoại trưởng Iran - ông Hossein Amirabdollahian. Ảnh: TEHRAN TIMES

Ngoại trưởng Iran - ông Hossein Amirabdollahian. Ảnh: TEHRAN TIMES

"Về phần chúng tôi, mọi thứ đã sẵn sàng. Mỹ hiện đang thực hiện các bước phối hợp kỹ thuật cuối cùng” - ông nói thêm.

Tuy nhiên, Washington bác bỏ thông tin và gọi đây là một tuyên bố "sai sự thật" của Tehran.

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Tuyên bố của các quan chức Iran rằng chúng tôi đã đạt được thỏa thuận thả các công dân Mỹ bị Iran giam giữ một cách trái phép là sai sự thật”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ned Price nói với đài CNN: “Tuyên bố từ các quan chức Iran rằng chúng tôi đã đạt được thỏa thuận trao đổi tù nhân là một lời nói dối đặc biệt tàn nhẫn khác và chỉ làm tăng thêm đau khổ cho gia đình họ”.

Hiện ba công dân Mỹ đang bị giam giữ ở Iran, có tên Siamak Namazi, Emad Shargi và Morad Tahbaz. Mỹ khẳng định cả 3 công dân này đều bị Iran giam giữ một cách sai trái.

Iran đã bị các nhà hoạt động nhân quyền cáo buộc là bắt giữ các công dân nước ngoài để đổi lại sự nhượng bộ từ các quốc gia khác. Iran đã bác bỏ cáo buộc.

Nguồn tin của Reuters tiết lộ rằng Qatar và Thụy Sĩ đã tham gia các cuộc đàm phán trao đổi tù nhân. Các nguồn tin Iran nói với Reuters rằng hai quốc gia nói trên đã tham gia các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Tehran và Washington.

Theo một nguồn tin của Reuters hiểu về các cuộc đàm phán, quá trình trao đổi tù nhân đang "ở gần hơn bao giờ hết". Tuy nhiên, một trong những vấn đề khó khăn còn lại có liên quan 7 tỉ USD trong quỹ dầu mỏ của Iran bị đóng băng theo lệnh trừng phạt của Mỹ ở Hàn Quốc.

Năm 2018, tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump đã từ bỏ thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 giữa Iran và 6 cường quốc, đồng thời áp đặt lại các biện pháp trừng phạt để làm tê liệt nền kinh tế của Iran.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.