Iran: Mỹ không giấu nổi thiệt hại nặng ở căn cứ bị nã tên lửa

(PLO)- Iran khẳng định Mỹ không thể che giấu và sẽ sớm phải công bố thực tế thiệt hại "cực kỳ nặng nề" tại căn cứ Mỹ ở Iraq bị Iran nã tên lửa ngày 8-1. 

Hôm 7-2, phát ngôn viên quân đội Iran - Chuẩn tướng Abolfazl Shekarchi tuyên bố Mỹ không thể che giấu và sẽ sớm phải công bố thực tế thiệt hại "cực kỳ nặng nề" tại căn cứ Mỹ ở Iraq bị Iran nã tên lửa ngày 8-1. 

Theo Iran, Mỹ đang cố tình che giấu con số thiệt hại thật sự từ việc hai căn cứ al-Asad và Irbil của Mỹ ở Iraq hứng tên lửa Iran.

"Chúng tôi đã làm Mỹ thiệt hại cực kỳ nặng nề. Họ sẽ phải thừa nhận thất bại này trong thời gian tới chứ không thể giấu mãi được" - ông Shekarchi khẳng định. 

Lính Mỹ tuần tra xung quanh căn cứ al-Asad ở Iraq hồi tháng 12-2019. Ảnh: AP

Chuẩn tướng Shekarchi cũng khẳng định việc Mỹ không kích ám sát Thiếu tướng Qasem Soleimani là hành động sai lầm, không có lợi cho vị thế nước này ở Trung Đông. Cụ thể, nếu mục đích của Washington là "dập tắt tinh thần kháng chiến của người Iran" thì Mỹ đã thất bại hoàn toàn. 

"Ngày càng nhiều người hướng về tư tưởng của tướng Soleimani. Người Mỹ muốn phá hủy chính quyền Hồi giáo của chúng tôi và gieo rắc bất ổn nhưng sự hy sinh của ông Soleimani và đồng đội sẽ gắn kết và thúc đẩy tình đoàn kết giữa người dân Iran", Chuẩn tướng Shekarchi nói, đồng thời khẳng định Tehran sẽ quyết tâm phá tan mọi ý đồ xâm nhập của "các thế lực thù địch". 

Gần đây nhất, Lầu Năm Góc ngày 31-1 công bố có 64 lính Mỹ bị tổn thương não trong số 200 quân nhân có mặt tại các căn cứ thời điểm Iran nã tên lửa vào. Những triệu chứng của chấn động não gồm đau đầu, chóng mặt, nhạy cảm với ánh sáng và nôn mửa. 39 người hiện đã được cho xuất viện và quay lại làm nhiệm vụ. 

Hồi đầu tháng 1, cả Bộ Quốc phòng Mỹ và Tổng thống Donald Trump đều tuyên bố không lính Mỹ ở Iraq nào bị thương. 

Truyền thông Iran dẫn lời Tư lệnh lực lượng không gian của Vệ binh Cách mạng Iran - ông IRGC Ramezan Sharif nhận định Mỹ đã sử dụng cụm từ “tổn thương não" để ám chỉ số lính Mỹ thiệt mạng.

"Họ đang do dự không biết có nên chính thức tuyên bố con số thiệt mạng thật hay không" - tướng Sharif nói.     

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.