Iran: Mỹ cấm vận giữa COVID-19 là ‘tội ác’

(PLO)- Tổng thống Iran Hassan Rouhani chỉ trích Mỹ phải chịu trách nhiệm những thiệt hại ở nước này khi ban lệnh cấm vận giữa lúc COVID-19 vẫn đang lan rộng tại đây. 

Trong cuộc họp báo về tình hình đại dịch COVID-19 ở Iran ngày 26-9, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố Washington phải chịu trách nhiệm cho những khó khăn mà nước này đang phải trải qua khi tái áp đặt lệnh cấm vận, theo hãng tin AFP.

“Người Mỹ đã chặn việc nhập khẩu thuốc và thực phẩm vào đất nước chúng tôi thông qua các biện pháp cấm vận bất hợp pháp và vô nhân đạo, khiến Iran thiệt hại gần 150 tỉ USD. Chúng tôi chưa bao giờ thấy những lãnh đạo nào như vậy ở Nhà Trắng. Đây là một tội ác chống lại người dân Iran" - ông Rouhani nói. 

AFP cho biết trên thực thế thì các hàng hóa nhận đạo như thuốc men được miễn trừ khỏi lệnh cấm vận nhưng nhiều công ty sợ bị liên lụy nên hạn chế giao dịch với Iran.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani trong cuộc họp báo ngày 26-9 ở thủ đô Tehran. Ảnh: AFP

Tổng thống Hassan Rouhani cũng kêu gọi dư luận Iran và truyền thông quốc tế kịch liệt lên án hành vi của Mỹ và khẳng định ngày mà Washington bị Tehran "khuất phục" chỉ là một sớm một chiều. 

Hiện Mỹ chưa đưa ra phản hồi chính thức nào về các phát ngôn của ông Rouhani. 

Hồi ngày 20-9, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thông báo các biện pháp của Liên Hợp Quốc (LHQ) trừng phạt Iran đã được tái lập và có hiệu lực ngay lập tức.

Theo đài CNN, quyết định của Mỹ dựa trên cơ sở khởi động cơ chế Snapback (tái áp đặt trừng phạt). Theo cơ chế này, khi có một bên tham gia ký kết thoả thuận hạt nhân 2015 cáo buộc Iran không tuân thủ thỏa thuận thì tự khắc bên đó có thể yêu cầu LHQ tái kích hoạt mọi biện pháp trừng phạt từng áp dụng đối với Iran trước khi có thỏa thuận.

Hội đồng Bảo an LHQ trong vòng 30 ngày nếu không ra được nghị quyết bác bỏ yêu cầu thì các lệnh cấm vận nghiễm nhiên có hiệu lực. Mỹ, với tư cách là một trong năm thành viên thường trực, đương nhiên có quyền phủ quyết nghị quyết này.

Giữa tháng 8, Mỹ cũng từng trình một dự thảo nghị quyết lên LHQ đề xuất nhằm kéo dài vô thời hạn các biện pháp cấm vận vũ khí đối với Iran. Tuy nhiên, văn bản này chỉ được hai phiếu ủng hộ của Mỹ và Cộng hòa Dominica, trong lúc có đến 11 nước không bỏ phiếu và hai nước chống là Nga và Trung Quốc. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.