Iran lần đầu thừa nhận có cung cấp UAV cho Moscow, nhưng trước xung đột Nga-Ukraine

(PLO)- Ngoại trưởng Iran - ông Hossein Amirabdollahian cho biết rằng nước này có gửi một số lượng nhỏ máy bay không người lái đến Nga, nhưng khẳng định rằng đó là trước khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-11, Ngoại trưởng Iran - ông Hossein Amirabdollahian nói rằng nước này có gửi một số lượng nhỏ máy bay không người lái (UAV) đến Nga trước khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, theo hãng tin Reuters.

Ông Amirabdollahian nói với các phóng viên: “Một số nước phương Tây đồn thổi rằng Iran đã cung cấp tên lửa và UAV cho Nga để hỗ trợ cuộc chiến ở Ukraine. Thông tin về tên lửa là hoàn toàn sai trái”.

“Về UAV, chúng tôi đã cung cấp cho Nga một số lượng nhỏ khoảng vài tháng trước cuộc chiến Ukraine” - ông nói.

Ngoại trưởng Iran - ông Hossein Amirabdollahian tham dự cuộc thảo luận tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2022 (WEF) ở quận Davos, bang Graubünden (Thụy Sĩ) ngày 26-5. Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Iran - ông Hossein Amirabdollahian tham dự cuộc thảo luận tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2022 (WEF) ở quận Davos, bang Graubünden (Thụy Sĩ) ngày 26-5. Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Iran nói thêm rằng hai tuần trước Tehran và Kiev đã đồng ý thảo luận về các cáo buộc liên quan đến việc Iran cung cấp UAV cho Nga để tấn công Ukraine nhưng Kiev đã không tham gia cuộc họp.

Ông nói: “Ukraine đã đồng ý cung cấp cho chúng tôi các tài liệu mà họ có về việc Nga sử dụng máy bay không người lái của Iran ở nước này” nhưng phái đoàn Ukraine đã rút khỏi cuộc họp ​​vào phút chót.

Ông Amirabdollahian cũng nhắc lại rằng Tehran sẽ “không thờ ơ” nếu ai đó chứng minh được rằng Nga đã sử dụng UAV của Iran trong cuộc chiến ở Ukraine.

Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine - ông Oleg Nikolenko cho biết trên Facebook rằng ông Amirabdollahian “đang lan truyền những lời đồn đại về việc Ukraine từ chối tham gia cuộc họp”.

Trong những tuần gần đây, Ukraine đã thông báo về sự gia tăng của các cuộc tấn công bằng UAV vào cơ sở hạ tầng dân sự của nước này và cho rằng Moscow sử dụng máy bay không người lái Shahed-136 do Iran sản xuất. Nga nhiều lần phủ nhận các cáo buộc này.

Tháng trước, Liên minh châu Âu và Anh đã áp đặt các biện pháp trừng phạt lên 1 công ty và 3 cá nhân Iran vì cáo buộc Nga sử dụng UAV của Iran trong cuộc chiến ở Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.