Iran ký bản ghi nhớ gia nhập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải

(PLO)- Theo Bộ Ngoại giao Uzbekistan, bản ghi nhớ mà Iran ký kết nêu rõ những cam kết mà Tehran cần thực hiện để có thể chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đài RT ngày 15-9 cho biết Iran đã ký một bản ghi nhớ mở đường cho việc gia nhập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Theo Bộ Ngoại giao Uzbekistan - nước tổ chức hội nghị thượng đỉnh SCO ngày 15-9, bản ghi nhớ nêu rõ những cam kết mà Tehran sẽ thực hiện để trở thành thành viên SCO. Bản ghi nhớ đã được Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian và Tổng thư ký SCO Dương Minh ký kết.

Trước đó, vào ngày 14-9, Tổng thống Ebrahim Raisi khẳng định Tehran sẽ theo đuổi tư cách thành viên của SCO trong bối cảnh Iran đang phải chịu nhiều tổn thất từ các lệnh trừng phạt của phương Tây, cũng như những nỗ lực nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 đang lâm vào bế tắc.

Tuyên bố trên được Tổng thống Iran đưa ra trong lúc ông đang ở Uzbekistan tham dự hội nghị thượng đỉnh SCO diễn ra trong hai ngày 15 và 16-9 tại TP Samarkand.

Đây là hội nghị thượng đỉnh SCO đầu tiên được tổ chức theo hình thức trực tiếp kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào năm 2020.

Tổng thống Uzbekistan - ông Shavkat Mirziyoyev coi sự kiện năm nay là một bước ngoặt đối với tổ chức. Ông nhắc đến sự quan tâm ngày càng tăng của các quốc gia châu Á trong việc hợp tác chặt chẽ hơn với SCO và cho rằng đó là một ví dụ về cách khắc phục "cuộc khủng hoảng lòng tin sâu sắc ở cấp độ toàn cầu".

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi tại TP Samarkand, Uzbekistan. Ảnh: SPUTNIK

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi tại TP Samarkand, Uzbekistan. Ảnh: SPUTNIK

SCO là một khối an ninh được thành lập vào năm 2001 nhằm thúc đẩy sự hợp tác và phát triển các mối quan hệ kinh tế và nhân đạo ở châu Á. SCO bao gồm tám thành viên thường trực: Trung Quốc, Ấn Độ, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga, Pakistan, Tajikistan và Uzbekistan.

Là một trong bốn nước quan sát viên của SCO từ năm 2005, Iran đã đăng ký trở thành thành viên đầy đủ của tổ chức này vào năm 2008, song nỗ lực của Tehran đã bị chậm lại do các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc và Mỹ.

Trước đó, vào đầu tuần này, ông Yury Ushakov - trợ lý đối ngoại của Tổng thống Nga Vladimir Putin - cho biết Iran có đủ điều kiện để được nâng cấp thành thành viên chính thức trước hội nghị thượng đỉnh SCO vào năm tới tại Ấn Độ.

Tại một hội nghị ở Dushanbe (thủ đô Tajikistan) vào tháng 9-2021, các thành viên SCO cũng đã tán thành tư cách thành viên trong tương lai của Iran.

Belarus, cũng là một quan sát viên của SCO, sẽ bắt đầu quá trình xét duyệt chính thức để trở thành thành viên đầy đủ trong năm nay. Ai Cập và Qatar đã gia nhập tổ chức này với tư cách là đối tác đối thoại vào ngày 14-9.

Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Myanmar và Maldives cũng dự kiến ​​sẽ bắt đầu quá trình xét duyệt tương tự.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.