Iran không phải là đối thủ của Marocco

(PLO)- Khai cuộc bảng B ở vòng chung kết World Cup là cuộc đụng độ giữa Marocco và Iran (VTV6 trực tiếp 22 giờ, ngày 15-7) với cơ hội chiến thắng nghiêng về cho đại diện đến từ lục địa đen.

Sau 20 năm, đội tuyển Morocco mới trở lại cúp thế giới. Thành tích cao nhất của bóng đá lục địa đen là lọt vào vòng hai của World Cup 1986. Gần nhất là chức vô địch các quốc gia châu Phi khi đội tuyển Morocco đánh bại Nigeria với tỉ số 4-0.

Từ đầu năm 2018, đội tuyển Morocco có gây ấn tượng với chuỗi 11 trận bất bại liên tiếp (tám trận thắng), trong đó có loạt trận giao hữu trước thềm World Cup với năm trận bất bại (bốn trận thắng).

Iran không phải là đối thủ của Marocco ảnh 1
Thầy trò Carlos Querioz khó làm nên chuyện trước Marocco.

Morocco không quá mạnh ở bảng A khi phải đụng độ hai đối thủ lớn Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha nhưng so với Iran, họ vẫn nhỉnh hơn. Những chân sút chất lượng cỡ Medhi Benatia, Boufal hay Amrabat đủ sức phá lưới Iran trong trận mở màn. Bên cạnh đó, hệ thống phòng thủ của đại diện Bắc Phi dưới tay HLV Herve Renard rất chắc chắn, thể hiện qua vòng loại có 7 trận bất bại liên tiếp và giành tấm vé World Cup nhưng không để lọt lưới.

Trong khi đó, Iran có thể là ông trùm châu Á nhưng ở sân chơi thế giới, họ không đáng ngại. Trong bốn lần dự World Cup vào các năm 1978, 1998, 2006, 2014, Iran đều xách valy về nước sau vòng bảng.

Dẫu có hơn nửa đội hình đang đá tại châu Âu, đội tuyển Iran vẫn không mạnh bằng Marocco và nhiều khả năng thầy trò Carlos Queiroz sẽ xác định việc hồi hương sớm sau trận đấu này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.