Iran, Israel đấu khẩu gay gắt tại cuộc họp khẩn Hội đồng Bảo an LHQ

(PLO)- Phía Iran lên án các cuộc tấn công của Mỹ và Israel là tội ác chiến tranh, trong khi đại diện Israel giải thích rằng Tel Aviv hành động vì sự cần thiết.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran ngày 28-2, đại diện Iran và Israel đã có màn đấu khẩu gay gắt.

Iran: Cuộc tấn công của Mỹ và Israel là tội ác chiến tranh

Đại sứ Iran tại LHQ Amir Saeid Iravani nói rằng vào ngày 28-2 chính quyền Mỹ, cùng phối hợp với chính quyền Israel, đã “khởi xướng một cuộc tấn công vô cớ và có chủ đích chống lại Cộng hòa Hồi giáo Iran lần thứ hai trong những tháng gần đây”.

Iran, Israel.jpg
Đại sứ Iran tại LHQ Amir Saeid Iravani. Ảnh: UNTV

Ông Iravani nói rằng hàng trăm thường dân đã thiệt mạng hoặc bị thương, cáo buộc rằng các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự và giết chết hơn 100 trẻ em tại một trường học.

“Sự gây hấn và tội ác tàn bạo của chế độ Mỹ và chế độ Israel, và việc họ cố tình và dai dẳng nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự, vẫn đang tiếp diễn. Số lượng thường dân vô tội tiếp tục tăng lên. Đây không chỉ là một hành động gây hấn; đó là tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người” - ông Iravani phát biểu tại cuộc họp.

Đại sứ Iran mô tả những lời biện minh của Mỹ và Israel khi tấn công Iran là “bất hợp pháp và hoàn toàn không có cơ sở pháp lý”, không có giá trị theo luật quốc tế.

“Việc viện dẫn ‘tấn công phủ đầu’, tuyên bố về mối đe dọa sắp xảy ra, hoặc các tuyên bố chính trị không có căn cứ, đều không có cơ sở về mặt pháp lý, đạo đức và chính trị” - ông Iravani phát biểu.

Đại sứ Iravani mô tả cuộc chiến chống Iran là cuộc chiến chống lại Hiến chương LHQ. Đây là một cuộc chiến chống lại luật pháp quốc tế và trật tự pháp lý quốc tế mà LHQ được xây dựng trên đó 8 thập niên trước.

“Các hành động của Mỹ và Israel không đáp ứng bất kỳ tiêu chí nào của tự vệ hợp pháp. Chúng cấu thành hành vi vi phạm Điều 2” - ông Iravani nói.

Để đáp trả hành động gây hấn, Iran đang thực hiện quyền tự vệ "vốn có và hợp pháp" của mình theo Điều 51 của Hiến chương LHQ và Iran sẽ tiếp tục làm như vậy "không do dự" cho đến khi hành động gây hấn chấm dứt, theo ông Iravani.

Đại sứ Iran tuyên bố Tehran kiên quyết cam kết tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các nước láng giềng.

Israel: Tấn công Iran là ‘cần thiết’

Trong khi đó, Đại sứ Israel tại LHQ Danny Danon nói rằng hành động của Mỹ và Israel chống lại Iran là để ngăn chặn "một mối đe dọa hiện hữu trước khi nó trở nên không thể đảo ngược".

Israel.jpg
Đại sứ Israel tại LHQ Danny Danon. Ảnh: UNTV

Ông Danon nói rằng Israel hành động vì sự cần thiết và những nỗ lực chung giữa Mỹ và Israel sẽ tiếp tục chừng nào mối đe dọa còn tồn tại.

“Chế độ [Iran] đã chế tạo vũ khí hạt nhân, bất chấp luật pháp quốc tế, giết hại công dân của chính mình và đàn áp những người bất đồng chính kiến, mở rộng kho vũ khí tên lửa và trang bị vũ khí cho các lực lượng ủy nhiệm trên khắp khu vực, và tuyên bố ý định xóa sổ Israel khỏi bản đồ” - ông Danon cáo buộc.

Đại sứ Israel nói ngoại giao đã cạn kiệt, nhấn mạnh rằng Iran cần phải ngừng làm giàu uranium và cho phép thanh tra đầy đủ.

“Họ đang xây dựng các phương tiện để ép buộc chúng ta chấp nhận một thực tế không thể đảo ngược. Đó không phải là tương lai mà Israel có thể chấp nhận” - ông Danon phát biểu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.