Iran: Đoàn diễu binh bị xả súng, gần 80 người thương vong

(PLO)- Hai tay súng thiệt mạng, hai tay súng bị bắt. Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cáo buộc có bàn tay các nước đối đầu Iran trong khu vực thực hiện vụ xả súng này.

Ngày 22-9, buổi lễ diễu binh đánh dấu 38 năm ngày Iraq tấn công Iran, tại TP Ahvaz, tỉnh Khuzestan (tây nam Iran) biến thành thảm họa khi một nhóm tay súng xả súng ồ ạt vào đoàn diễu binh, quan chức chính phủ và người dân đứng xem.

Một thành viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran bị thương trong vụ tấn công vào lễ diễu binh đánh dấu 38 năm ngày Iraq tấn công Iran, tại TP Ahvaz (tây nam Iran) ngày 22-9 được đưa đi cấp cứu. Ảnh: ISNA

Một thành viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran bị thương trong vụ tấn công vào lễ diễu binh đánh dấu 38 năm ngày Iraq tấn công Iran, tại TP Ahvaz (tây nam Iran) ngày 22-9 được đưa đi cấp cứu. Ảnh: ISNA

Số liệu mới nhất, theo hãng tin nhà nước IRNA có ít nhất 24 người chết, 53 người bị thương. Trong số người chết có ít nhất tám binh sĩ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, có 20 binh sĩ lực lượng này bị thương.

Tỉnh trưởng tỉnh Khuzestan, ông Gholamreza Shariati nói với IRNA rằng có hai tay súng bị giết và hai tay súng khác bị bắt.

Truyền hình địa phương đưa hình ảnh hiện trường sau thời điểm xả súng cho thấy các nhân viên y tế đang cố gắng cứu chữa các binh sĩ bị thương, xung quanh đầy nhân viên an ninh trao đổi to tiếng với nhau.

Hãng tin ISNA (Iran) đưa một số hình ảnh sau vụ tấn công cho thấy các binh sĩ bị thương máu dính đầy trang phục cố gắng giúp nhau rời khỏi hiện trường.

Một trang tin địa phương ở tỉnh Khuzestan đưa một đoạn video cho thấy hàng loạt binh sĩ ngã nằm sóng soài trên mặt đất trong lúc tiếng súng nổ vang rền.

Hàng loạt binh sĩ nằm trên mặt đất thời điểm xảy ra vụ tấn công. Ảnh: EPA

Hàng loạt binh sĩ nằm trên mặt đất thời điểm xảy ra vụ tấn công. Ảnh: EPA

“Các lực lượng an ninh đã khôi phục an ninh ở khu vực nhưng cuộc diễu binh bị gián đoạn hoàn toàn. Có người bị giết nhưng chúng tôi chưa có được con số” – một nhà báo đưa tin tại hiện trường nói qua điện thoại trên sóng truyền hình quốc gia Iran khi đưa tin trực tiếp.

Bối cảnh diễn ra xả súng chưa được rõ. Theo thông tin từ truyền hình nhà nước Iran thì tiếng súng nổ phát ra từ một công viên gần đó. Theo hãng tin Fars thì có hai tay súng mặc đồng phục khaki chạy trên một chiếc mô tô thực hiện vụ xả súng.

Theo hãng tin nhà nước IRNA thì các tay súng mặc trang phục của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran và nhắm vào một khu vực có các chỉ huy quân đội và cảnh sát ngồi.

Hình ảnh hiện trường vụ tấn công. Ảnh: REUTERS

Chưa bên nào lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công làm gần 80 người thương vong. Ảnh: REUTERS

Chưa bên nào lên tiếng nhận trách nhiệm. Người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran Ramazan Sharif nói với hãng tin ISNA rằng các phiến quân Ả Rập là thủ phạm, nhưng không nói chi tiết. Trước đây từng xảy ra việc các phiến quân Ả Rập trong khu vực tấn công các đường ống dẫn dầu ở TP Ahwaz.

Trong khi đó, truyền hình nhà nước Iran ngay lập tức mô tả thủ phạm với cụm từ “các tay súng takfiki” – thường được dùng mô tả các tay súng IS. Iran có vai trò lớn trong cuộc chiến đánh IS ở Iraq và giúp chính phủ Tổng thống Syria Bashar al-Assad đánh IS ở Syria. Trong số các lực lượng tham gia đánh IS ở các nước có Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran.

Trong số người chết có tám binh sĩ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, 20 người thuộc lực lượng này bị thương. Ảnh: AFP

Trong số người chết có tám binh sĩ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, 20 người thuộc lực lượng này bị thương. Ảnh: AFP

Phần mình, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngay lập tức lên tiếng cáo buộc thủ phạm tấn công là các nước đối đầu Iran trong khu vực. Trên Twitter, ông Zarif nói các tay súng là “những tên khủng bố được một thể chế nước ngoài tuyển mộ, được huấn luyện, được vũ trang và được trả tiền”, tuy nhiên không nói cụ thể là nước nào.

“Iran sẽ phản ứng nhanh và quyết liệt để bảo vệ tính mạng người dân Iran” – ông Zarif viết trên Twitter.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.