Iran cho thử nghiệm máy ly tâm làm giàu uranium thế hệ mới

(PLO)- Iran mới đây đã đưa vào hoạt động chính thức hàng trăm máy ly tâm IR-5, IR-6 và cho chạy thử nghiệm máy ly tâm IR-9 thế hệ mới nhất.

Hãng tin AFP cho biết Tổng thống Iran - ông Hassan Rouhani ngày 10-4 đã tham gia buổi lễ đưa vào hoạt động chính thức 164 máy ly tâm IR-6, 30 máy ly tâm IR-5 và khởi động quá trình thử nghiệm máy ly tâm thế hệ mới nhất IR-9 tại cơ sở làm giàu urainum đặt ở TP Natanz. 

Trong buổi lễ được phát sóng trên cả nước, các kỹ sư tại cơ sở cho biết đã bơm khí UF6 (uranium hexafluoride) vào máy ly tâm theo lệnh của Tổng thống Rouhani.

Hình ảnh Tổng thống Iran Hassan Rouhani phát biểu cùng các máy ly tâm ở cơ sở Natanz được truyền thông Iran đưa tin ngày 10-4. Ảnh: AFP

Theo AFP, các máy ly tâm IR-5 và IR-6 sẽ giúp làm giàu uranium với tốc độ nhanh hơn và với số lượng lớn hơn gấp 10 lần so với các máy ly tâm thế hệ đầu tiên của Iran.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng thống Rouhani khẳng định chương trình hạt nhân của nước này chỉ phục vụ mục đích hòa bình và Iran vẫn tiếp tục duy trì cam kết thực thi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), không đi chệch hướng sang mục đích quân sự. 

Trước đó hồi ngày 9-4, Thứ trưởng Ngoại giao Iran - ông Abbas Araqchi từng khẳng định nước này sẽ không ngừng hay thậm chí giảm tốc độ các hoạt động hạt nhân hiện tại, đặc biệt là việc làm giàu uranim lên mức 20% tinh khiết.

Hoạt động này sẽ tiếp tục cho đến khi Mỹ đồng ý quay lại thoả thuận hạt nhân Iran 2015 (JCPOA) sẽ tự nguyện dỡ bỏ mọi lệnh trừng phạt kinh tế áp lên Iran.

Ông Araqchi cũng cho biết Iran đang trong quá trình đàm phán với các bên còn lại trong thỏa thuận hạt nhân và hiện đang có dấu hiệu cho thấy người Mỹ đang cân nhắc dỡ bỏ cấm vận theo yêu cầu của Tehran.

Ngày 9-4 cũng đánh dấu kết thúc vòng họp thứ hai của Ủy ban hỗn hợp về JCPOA tại Vienna (Áo) với sự tham gia của phái đoàn các nước Pháp, Nga, Anh, Trung Quốc, Đức và Iran.

Phái đoàn Trung Quốc và Nga đánh giá các nỗ lực hiện nay nhằm đưa Iran và Mỹ quay lại thực thi JCPOA đã đạt tiến triển. Các bên tham gia cuộc họp đã nhất trí tiếp tục gặp nhau trong tuần tới.

Dù vậy, giới chuyên gia nhận định lãnh đạo Mỹ và Iran nhiều khả năng không kỳ vọng các cuộc đàm phán hiện nay sẽ tạo bước đột phá.

Cả chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden và các nhà lãnh đạo Iran đều nói rằng họ muốn hồi sinh JCPOA nhưng vấn đề lớn nhất hiện nay là ai sẽ thực hiện những bước đi đầu tiên hay đưa ra những nhượng bộ đầu tiên để đạt được mục tiêu này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.