Iran cáo buộc Mỹ ‘triệt tiêu’ kênh thanh toán nhu yếu phẩm

(PLO)- Ngoại trưởng Iran gọi lệnh trừng phạt Mỹ nhắm vào kênh thanh toán còn sót lại cho thực phẩm và thuốc men của nước này là "tội ác", trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục hoành hành.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif hôm 8-10 đã cáo buộc Mỹ đưa vào tầm ngắm "các kênh thanh toán còn sót lại dùng cho mua bán thực phẩm và thuốc men" của Iran trong bối cảnh đại dịch, thông qua các lệnh trừng phạt công bố cùng ngày.

"Giữa đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, chính quyền Mỹ muốn phá hủy các kênh thanh toán còn lại của chúng tôi dùng cho thực phẩm và thuốc men. Âm mưu bỏ đói người dân là một tội ác” - ông Zarif viết trên trang Twitter cá nhân.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran Abdolnaser Hemmati cũng chỉ trích các biện pháp trừng phạt mới của chính quyền Washington, theo hãng tin Reuters.

“Thay vì đem lại bất kỳ hiệu quả kinh tế nào, động thái của Mỹ chủ yếu nhằm mục đích tuyên truyền mục đích chính trị của mình, đồng thời cho thấy hành vi đi sai trái, đi ngược lại quyền của mọi người dân của các nhà lãnh đạo Mỹ” - ông Hemmati nói.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tham dự cuộc họp báo tại Moscow, Nga ngày 24-9. Ảnh: REUTERS

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh đồng thời cáo buộc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đứng đằng sau các lệnh trừng phạt mới của Mỹ, trong một động thái nhằm "lôi kéo Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục trừng phạt người dân Iran”.

Trước đó cùng ngày, chính quyền Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với lĩnh vực tài chính của Iran, nhằm vào 18 ngân hàng nước này, trong nỗ lực nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc ngăn cản Iran tiếp cận hệ thống ngân hàng toàn cầu.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh Washington tăng cường sức ép với Tehran trong những tuần trước thềm bầu cử Mỹ.

Mặc dù vậy, Bộ Tài chính Mỹ khẳng định các lệnh cấm trên không áp dụng đối với các giao dịch cung cấp hàng hóa nông nghiệp, thực phẩm, dược phẩm và các thiết bị y tế cho Iran, Reuters đưa tin.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.